TP.HCM: Phật giáo Q.6 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Tuyền Lâm

Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN Q.6 đã tổ chức họp triển khai các công tác Phật sự tại chùa Tuyền Lâm vào ngày 12-4 vừa qua với sự tham dự của các thành viên.
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 cho biết phiên họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Tại phiên họp, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.6 đã thống nhất về thời gian, kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ năm nay. Theo đó, chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo quận 6 sẽ chính thức được cử hành vào lúc 6 giờ ngày 31-5 (13- 4-Quý Mão) tại chùa Tuyền Lâm. Đồng thời, Ban Trị sự sẽ tổ chức diễu hành xe đạp và đêm văn nghệ kính mừng khánh đản Đức Phật.

Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự phổ biến kế hoạch tổ chức tuần lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự phổ biến kế hoạch tổ chức tuần lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Về khóa An cư kiết hạ, theo dự kiến, Phật giáo Q.6 sẽ tổ chức 2 điểm an cư tập trung: chùa Tuyền Lâm dành cho chư Tăng và chùa Bồ Đề Lan Nhã dành cho chư Ni. 5 điểm an cư tại tổ, gồm: chùa Giác Hải, tịnh xá Lộc Uyển, tịnh xá Trung Tâm, tịnh xá Ngọc Lâm và chùa Thiền Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày