TP.HCM: Phật giáo quận Gò Vấp tặng quà cho người nghèo tỉnh Long An, Kiên Giang

(GNO): Phật giáo Gò Vấp gồm các chùa Kỳ Quang, Pháp Bảo và Châu An cùng một số phật tử kết hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM đã đến 2 xã Phú Mỹ và Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, nhà bị ngập do lũ lụt với đa số là người dân tộc Khmer.

Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng gồm tiền mặt 200.000 đồng, 10 kg gạo, 1 thùng mì, quần áo với tổng trị giá 120.000.000 đồng.

DSC01447.JPG

Phật giáo quận Gò Vấp tặng quà cho đồng bào vùng lũ - Ảnh: Phương Dung

Tại chùa Cổ Sơn thuộc xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng (Long An) 3 đoàn Phật giáo đã tặng 500 phần quà gồm mỗi phần 100.000 đồng tiền mặt, 1 thùng mì, 1 chai nước tương cho đồng bào nghèo, ảnh hưởng do nước lũ.

Đồng thời đoàn y bác sĩ đã khám bệnh tổng quát, siêu âm, đo loãng xương, nha, X.quang… cho 500 bệnh nhân tại địa phương và cắt tóc cho trẻ em, người già.

Tổng trị giá của 2 chuyến từ thiện xã hội trị giá gần 300 triệu đồng do Phật giáo Gò Vấp vận động Phật tử, các nhà hảo tâm đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày