TP.HCM: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy (Q.8)

Lễ trao quyết định công nhận thành phần nhân sự Ban Quan trị tịnh thất Pháp Thủy (Q.8, TP.HCM)
Lễ trao quyết định công nhận thành phần nhân sự Ban Quan trị tịnh thất Pháp Thủy (Q.8, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-3, tại tịnh thất Pháp Thủy (198B/43 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định công nhận nhân sự Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy giai đoạn 2022-2027.
Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Chứng minh lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng Minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng tông phong Thiên Thai Giáo Quán tông; Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng Thường trực tông phong Thiên Thai Giáo Quán tông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.7; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Phật giáo TP; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Q.8, cùng đại diện các cấp chính quyền TP, Q.8 và P.2 sở tại.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định đến Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định đến Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 phát biểu khai mạc cho biết theo hồ sơ lưu trữ của Phật giáo quận, vào năm 1993, bà Dương Thị Châu, pháp danh Diệu Liên đã đến gặp và thưa với Hòa thượng Thích Đạt Hảo, lúc bấy là thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Tông phong Thiên Thai Giáo Quán tông, trụ trì chùa Pháp Quang hiến đất (tại số 198B/43 Dương Bá Trạc P.2, Q.8) cho Giáo hội, với nguyện vọng muốn căn nhà địa chỉ trên được công nhận và được hoạt động tín ngưỡng đúng theo pháp luật, Hiến chương Giáo hội.

Khi tiếp nhận căn nhà, vốn trũng thấp và luôn ngập nước mỗi khi triều cường và mưa lớn, Hòa thượng Thích Đạt Hảo đã cử Sư cô Thích nữ An Quang và Sư cô Thích nữ An Hiếu về san lấp, kiến tạo lại ngôi tịnh thất, được đông đảo tín đồ địa phương hưởng ứng.

Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy
Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Trải qua nhiều năm hướng dẫn tín đồ địa phương tu học, các Sư cô cùng Phật tử địa phương bày tỏ nguyện vọng xin thành lập một ngôi tịnh thất mang tên Pháp Thủy có đủ pháp lý để yên tâm sinh hoạt tôn giáo. Ngôi tịnh thất chính thức được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban hành quyết định công nhận là cơ sở tôn giáo của GHPGVN bằng Quyết định số 184 THPG ngày 28-7-1997, cho phép dựng bảng hiệu tịnh thất Pháp Thủy và Sư cô Thích nữ An Quang được Giáo hội chính thức bổ nhiệm trụ trì.

Năm 2019, Sư cô Thích nữ An Quang do bệnh duyên viên tịch. Từ thời điểm đó, tịnh thất thiếu trụ trì, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8 sau nhiều lần hiệp thương với đại diện Tông phong Thiên Thai Giáo Quán tông, cùng chính quyền các cấp đi đến thống nhất lập Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy, nhằm quản lý, hướng dẫn Ni chúng và tín đồ địa phương sinh hoạt tôn giáo đúng theo quy định.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Đại đức Thích Trí Đức đã đọc quyết định công nhận thành phần nhân sự Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy của Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM gồm: Hòa thượng Thích Huệ Văn, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Hòa thượng Thích Thiện Lương - đồng chứng minh; Thượng tọa Thích Huệ Công làm Trưởng ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy; Thượng tọa Thích Nguyên Nhựt (Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8) làm Phó Thường trực Ban Quản trị; Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Thượng tọa Thích Trí Trường (đồng Phó ban Trị sự GHPGVN Q.8) làm Phó ban Quản trị; Đại đức Thích Từ Tâm (Chánh Thư ký Phật giáo quận) làm Thư ký Ban Quản trị; Thượng tọa Thích Phước Thành (Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo quận) làm Phó Thư ký Ban Quản trị; Sư cô Thích nữ An Hiếu, Ủy viên Tài chính Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy; Sư cô Thích nữ An Thiện, Ủy viên Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại lễ bổ nhiệm Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại lễ bổ nhiệm Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu cho biết nhằm ổn định tính pháp lý và quản lý cơ sở tự viện, điều hành mọi sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở, góp phần ổn định và phát triển ngôi nhà Phật giáo Q.8 nói riêng và thành phố nói chung, do đó Ban Trị sự GHPGVN Q.8 thiết lập Ban Quản trị để quản lý tịnh thất là nhu cầu cấp bách. Thành phần Ban Quản trị là các vị Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận, chứng minh Ban Quản trị là chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội địa phương và giáo phẩm Chứng minh của tông phong tịnh thất Pháp Thủy là Thiên Thai Giáo quán.

Quang cảnh lễ công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Quang cảnh lễ công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy

Thượng tọa Thích Thiện Quý mong từ tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sự tập trung cao độ của trí tuệ tập thể, Phật giáo quận cố gắng kết nối với chính quyền quận và cơ quan trực tiếp quản lý về hoạt động tôn giáo và P.2 để tìm ra một nhân tố tích cực, có bề dày công đức với đạo pháp dân tộc tại địa phương để sớm ổn định trên cơ chế bổ nhiệm trụ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày