TP.HCM: Triển khai công tác tổ chức Tuần lễ Phật đản PL.2554

(GNO-TP.HCM): Sáng qua 8-5, tại Hội trường Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo TP, HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo TP.HCM đã chủ trì phiên họp triển khai công tác tổ chức Tuần lễ Phật đản PL.2554 - DL.2010.

HT. Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ký HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm TƯGH đã đến dự và chứng minh. Ngoài ra còn có đông đảo chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo và lãnh đạo chính quyền 24 quận, huyện.

WPD (7).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

WPD (8).JPG

Theo tinh thần triển khai của phiên họp, Tuần lễ Phật đản tại TP năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22 đến 28-5 (mùng 8 đến rằm tháng 4 ÂL), trong đó trọng tâm là ngày 28-5 (rằm tháng 4) khi lễ chính thức được cử hành vào 6 giờ sáng tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình với các nội dung: Tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ, Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, cử hành nghi thức cúng dường Phật đản, thả chim bồ câu và bong bóng mừng Khánh lễ, các đoàn Phật giáo diễu hành qua lễ đài v.v...

WPD (2).JPG
WPD (4).JPG
WPD (5).JPG

Trao khuôn dấu tròn đến Ban đại diện Phật giáo 24 quận, huyện

WPD (6).JPG

Song song đó là các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật Phật giáo, tọa đàm, thuyết giảng, từ thiện xã hội, viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm tại tháp Bồ tát Thích Quảng Đức, Tượng đài Quách Thị Trang, Đền Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Hồ Chủ tịch v.v...

Phật giáo các quận huyện thiết lập lễ đài và tổ chức Đại lễ Phật đản theo hướng dẫn chung, tùy điều kiện tổ chức diễu hành xe hoa, văn nghệ, triển lãm, hội chợ văn hóa ẩm thực. Tại các cơ sở tự viện và tư gia Phật tử treo cờ, biểu ngữ, đèn hoa Phật đản, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni v.v...

WPD (3).JPG

Chư tôn đức trao đổi sau phiên họp

Dịp này, Thường trực Ban Trị sự cũng đã phổ biến quy chế, công bố quyết định và trao khuôn dấu tròn cho Ban Đại diện Phật giáo 24 quận, huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày