TP.HCM: Triển khai hướng dẫn tổng kết công tác Phật sự 2009

(GNO-TP.HCM): HT. Thích Nhật Quang – Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS THPG TP.HCM vừa ký thông báo số 532/TB-THPG gởi các Ban ngành trực thuộc và Ban đại diện Phật giáo 24 quận, huyện liên quan đến các nội dung chuẩn bị cho việc tổng kết công tác Phật sự 2009 của Phật giáo thành phố.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc cần gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2009 về Văn phòng Ban Trị sự trước ngày 01-12. Trong đó, báo cáo cụ thể việc cứu trợ bão lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Việc đề xuất khen thưởng cấp Thành phố (kể cả các ban ngành hữu quan chính quyền TP.HCM) cần phải được sự chuẩn thuận của Ban Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM, nên có cuộc họp nhất trí cao trong các Ban ngành, cần động viên cá nhân tiêu biểu. Văn bản đề xuất khen thưởng xin gởi kèm theo văn bản Báo cáo.

KH (11).JPG
Tổ chức khóa An cư kiết hạ là một trong những Phật sự lớn,
mang tính thường xuyên của Phật giáo thành phố - ảnh: Bảo Thiên

Từ ngày 31-12 đến 31-01 (16/11 - 17/12 năm Kỷ Sửu) các Ban ngành trực thuộc THPG và Ban Đại diện Phật giáo 24 Quận – Huyện nên tổ chức Tổng kết công tác Phật sự năm 2009. Việc tổ chức Tổng kết cần trang nghiêm, đơn giản và tiết kiệm.

Ngoài ra, để tỏ lòng tôn kính, tri ân đối với các bậc cao Tăng, thạc đức hoặc có nhiều công đức đối với Giáo hội hiện đang trụ xứ tại địa phương, các Ban Đại diện Phật giáo Quận – Huyện cần tổ chức đến thăm viếng, chúc Tết, thể hiện sự quan tâm đối với chư tôn giáo phẩm. Song song đó, các ban ngành cũng cần thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha của người con Phật, chăm lo Tết cho dân nghèo.

Điểm mới của hướng dẫn tổng kết công tác Phật sự năm nay đó là Văn phòng Thành hội Phật giáo đã kèm theo mẫu hướng dẫn báo cáo tổng kết và các tiêu chuẩn để đề xuất khen thưởng những các nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự một năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày