TP.HCM: TT.Thích Thiện Hạnh (quận 7) viên tịch

Di ảnh cố TT.Thích Thiện Hạnh
Di ảnh cố TT.Thích Thiện Hạnh

GNO - HT.Thích Lãnh Huỳnh, Trưởng BTS GHPGVN quận 7 và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin, TT.Thích Thiện Hạnh, đạo hiệu: Đạt Ma Thể Chơn, Phó BTS PG quận 7, Phó Giám đốc cơ sở Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa viên tịch.

Sau thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ Đông - Tây y tận tình chữa trị, vì bệnh duyên quá nặng nên Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 45 ngày 21-9-Ất Mùi (nhằm ngày 2-11-2015) tại chùa Long Hoa (Q.7).

Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 20 năm.

Lễ nhập kim quan vào lúc 8 giờ ngày 22-9-Ất Mùi (nhằm ngày 3-11-2015), kim quan được tôn trí tại chùa Long Hoa - số 1250/41 KP1, Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 22-9-Ất mùi (nhằm ngày 3-11-2015).

Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan vào lúc 13 giờ 30 ngày 24-9-Ất Mùi (nhằm ngày 5-11-2015) và đưa đi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày