TP.HCM: Tưởng niệm và di quan NT.Thích nữ Phước Hoa

GNO - Sáng nay, 17-8 (7-7-Mậu Tuất) tại chùa Long Nguyên (Tôn Đản, Q.4, TP.HCM), chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức Ni Phật giáo Q.4 cùng môn đồ đệ tử đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm, sau đó di quan NT.Thích nữ Phước Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo Q.4, viện chủ chùa Long Nguyên (Q.4) tân viên tịch.

1.jpg


Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ tưởng niệm NT.Thích nữ Phước Hoa

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Nhựt Hiển, HT.Thích Minh Nghĩa - đồng Chứng minh BTS Phật giáo Q.4; HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS Phật giáo Q.2; HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng BTS Phật giáo Q.4, Trưởng BTC lễ tang cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Q.4, Q.2, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM cùng đông đảo chư Tăng Ni an cư kiết hạ trên địa bàn Q.4, môn đồ đệ tử, Phật tử về tham dự.

2.jpg


NT.Thích nữ Hạnh Ngọc cung tuyên tiểu sử

Trong không khí trang nghiêm, NT.Thích nữ Hạnh Ngọc đã thành kính cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Phước Hoa.

Theo đó, NT.Thích nữ Phước Hoa thế danh Nguyễn Thị Hiên, sinh năm Quý Dậu (1933) tại làng Đông Hậu, Q.Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, nay là huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình phúc hậu, tin sâu Tam bảo.

Thuở nhỏ sẵn đủ căn lành, Ni trưởng theo mẹ tới chùa Phước Hậu lễ Phật nghe kinh cúng dường gieo duyên tác phước. Năm 12 tuổi xin mẹ đến chùa Phật Quang thuộc Rạch Bang Chang, xã Thiện Mỹ, quận Trà Ôn tập sự tu hành, tô bồi phúc quả, gieo duyên xuất thế. Duyên lành hội đủ, Ni trưởng về chùa Phước Hậu  xin xuất gia với HT.Thích Thiện Hoa với pháp danh Phước Hoa, hiệu Nhựt Hồng tự Như Hoa.

Sau khi xuất gia, Ni trưởng được bổn sư cho về trường hạ Phật Quang để tập sự công phu công quả một thời gian.

Giai đoạn 1949-1953, đất nước còn chiến tranh loạn lạc, Ni trưởng cùng Hoà thượng bổn sư về chùa Phước Hậu tị nạn. Năm 1954, Ni trưởng cùng Hòa thượng bổn sư  lên Phật học đường Nam Việt Ấn Quang cùng quý Hoà thượng hoằng pháp.

Về nhập chúng  Ni trưởng Dược Sư, ở đây một thời gian, Ni trưởng về chùa Từ Nghiêm (Q.10) tu học. Sau đó Ni trưởng được Bổn sư cho thọ Sa-di năm 1954, Thức-xoa (1961), Tỳ-kheo (1965) tại Đại giới đàn chùa Từ Nghiêm do cố NT.Như Thanh làm Hoà thượng Đường đầu.

Năm 1968, Ni trưởng cùng với NT.Tâm Hoa về Q.4 kiến lập đạo tràng do sự phát tâm của Bác Hai hiến ngôi nhà, nhị vị Ni trưởng phát nguyện kiến lập đạo tràng, cải gia vi tự hiệu Long Nguyên cùng quý Phật tử kiến tạo xây dựng ngôi già-lam độ chúng Ni tu hành càng ngày càng đông.

Từ đó đến nay Ni trưởng sống một đời phạm hạnh độ chúng Ni xuất gia hơn 20 vị, phát triển đạo trang quy y cho hơn 500 Phật tử cũng như chuyên tâm tu hành, hướng dẫn chư Ni đệ tử tu học - tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương cho tới ngày viên tịch, trụ thế 86 năm, hạ lạp 54 năm.

3.jpg


NT.Thích nữ Như Thảo dâng lời tưởng niệm của Phân ban Ni giới TP.HCM

NT.Thích nữ Như Thảo thay mặt cho Phân ban Ni giới TP.HCM đọc lời tưởng niệm Ni trưởng tân viên tịch. Thay mặt cho môn đồ đệ tử, SC.Thích nữ Hạnh Thảo đã dâng lời hoài niệm ân sư.

5.jpg


Đệ tử dâng lời hoài niệm ân sư

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Hoà thượng đã niệm hương tưởng niệm cố NT.Thích nữ Phước Hoa, sau đó chư tôn đức ban kinh sư tiến hành nghi thức di quan về nghĩa trang Đa Phước làm lễ trà-tỳ, xá-lợi sau đó được nhập bảo tháp tại chùa Long Nguyên (Q.4, TP.HCM).

6.jpg

7.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni niệm hương tưởng niệm

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg
Tiến hành lễ di quan tới nơi trà-tỳ

VG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi thảo luận chủ đề “Nghi lễ Phật giáo” với sự tham dự của gần 1.000 Tăng Ni, Phật tử tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Buổi thảo luận về Nghi lễ Phật giáo trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025

GNO - Chiều 24-12, buổi thảo luận chủ đề “Nghi lễ Phật giáo” do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của Phật giáo TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.
[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

GNO - Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng Podcast: "Thông qua kênh truyền thông chính thống, Báo Giác Ngộ đã giúp cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer được nhìn nhận đúng vị trí, vai trò trong tổng thể sinh động của Phật giáo Việt Nam".
Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.

Thông tin hàng ngày