TP.HCM: Xuân thay áo mới cho những ngôi chùa

GNO - Hòa cùng không khí xuân của dân tộc, các tự viện trên địa bàn thành phố TP.HCM cũng trang hoàng nơi thờ tự, cũng như sửa sang lại không gian tự viện để phục vụ nhu cầu lễ bái, viếng thăm của đồng bào Phật tử, thiện tín thập phương trong dịp đầu năm.

PV Giác Ngộ online sẽ dắt bạn đọc tham quan một số chùa tại Sài Gòn bằng hình ảnh ghi nhận ở các tự viện vào ngày hôm qua, 17-2.

hinh 1 (3).jpg
Tại tổ đình Giác Lâm (Q.Tân Bình) - một cây mai vàng đã nở hoa chờ Tết

hinh 1 (6).jpg
Ngôi chùa cô Giác Lâm thêm cờ, hoa và lời chúc xuân Di Lặc

hinh 1 (8).jpg
Góc chùa Giác Sanh (Q.11)

hinh 1 (11).jpg
Chư Tăng và Phật tử tổ đình Ấn Quang (Q.10) chấp tác, chuẩn bị
cho Tết với những chai nước cúng Phật được kỹ lưỡng dán những chữ Phúc - Thọ...

hinh 1 (14).jpg
Tổ đường chùa Ấn Quang - nơi an trí di ảnh cố HT.Thích Nhật Quang và xuân Ất Mùi

hinh 1 (15).jpg

hinh 1 (16).jpg
Việt Nam quốc tự (Q.10) từ trong ra ngoài với banner: Cung chúc tân xuân, Mừng xuân Ất Mùi

hinh 1 (27).jpg

hinh 1 (28).jpg
Nhìn từ trong ra và ngược lại tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2) -
không gian thoáng, rộng cho việc đi chùa trong đêm giao thừa và mùng Một Tết của Phật tử

hinh 1 (25).jpg
Tại thiền viện Quảng Đức - VP II TƯGH cũng "Chúc mừng năm mới"

hinh 1 (32).jpg
Góc lễ hội Xuân phương Nam do Ban Văn hóa
GHPGVN TP.HCM tổ chức tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

hinh 1 (35).jpg
Cờ giăng rực rỡ và hoa vạn thọ thơm mùi Tết trên những
lối đi chính trong khuôn viên chùa Phổ Quang - Tân Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày