TP.Sa Đéc họp mặt, chúc Tết tới các tôn giáo

GNO - Sáng 29-1, BTS GHPGVN TP.Sa Đéc, chư tôn đức trụ trì 47 tự viện và các chức sắc tôn giáo bạn tham dự họp mặt chức sắc tôn giáo mừng xuân Bính Thân do UBMTTQVN TP.Sa Đéc tổ chức.

Chủ tọa phiên họp có các các vị đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Thành ủy Sa Đéc, UBND, HĐND, UBMTTQVN TP.Sa Đéc và các ban ngành tại thành phố.

IMG_4442.JPG


Quang cảnh buổi họp mặt các tôn giáo tại TP.Sa Đéc

Về phía Phật giáo, HT.Thích Thiện Huệ, TT.Thích Chơn Minh đại diện BTS PG tỉnh Đồng Tháp; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc; 47 chư tôn đức trụ trì tự viện trong thành phố tham dự.

Tại buổi họp mặt, ông Võ Thanh Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc báo cáo tổng quát về các mặt kinh tế, chính trị, phát triển của rhành phố.

Nhân dịp này, BTS GHPGVN TP.Sa Đéc và đại diện chư tôn đức trụ trì cũng phát biểu ý kiến, chúc mừng Xuân Bính Thân 2016 đến các vị lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của TP.Sa Đéc năm mới an khang thịnh vượng.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sa Đéc tán thán về sự thành công Phật sự của Phật giáo năm 2015 và hứa sẽ cùng Phật giáo đồng hành trên các mặt tôn giáo trong năm 2016.

Bà Phạm Thị Bé Sáu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Sa Đéc thay mặt đoàn thể chánh quyền Sa Đéc có lời chúc mừng đến các vị chức sắc tôn giáo - đón Xuân Bính Thân nhiều an lạc trong đạo pháp và phát triển hơn về các mặt Phật sự năm 2016…

IMG_4460.JPG


Lãnh đạo TP.Sa Đéc tặng quà Tết tới chư tôn đức

Phật giáo Sa Đéc cũng tặng quà chúc mừng năm mới đến các cấp lãnh đạo và cũng được nhận quà Tết từ cơ quan nhà nước.

Huệ Nghiêm

Giác Ngộ online xuân Bính Thân 2016 chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: giacngoxuan@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo trên trang Giác Ngộ online xuân Bính Thân với nhiều ưu đãi - tại phòng quảng cáo Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) - ĐT: (08) 393.04.388.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày