Trà Vinh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Công viên Phạm Ngũ Lão (khóm 9, P.1, TP.Trà Vinh)
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Công viên Phạm Ngũ Lão (khóm 9, P.1, TP.Trà Vinh)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 10-5, tại Công viên Phạm Ngũ Lão (khóm 9, P.1, TP.Trà Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Vesak 2025.
Chư tôn đức và quý đại biểu chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
Chư tôn đức và quý đại biểu chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tâm Linh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố; chư Tăng Ni; đại diện các tôn giáo bạn và đông đảo Phật tử.

Phía chính quyền có sự hiện diện của bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Huỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh, thành phố và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thạch Sok Xane tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thạch Sok Xane tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Mở đầu chương trình, sau phần nghi thức, cử ba hồi chuông trống Bát-nhã; chư tôn đức, quý đại biểu chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; phút nhập từ bi quán và các em Đoàn sinh Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh dâng hoa cúng dường.

Tại buổi lễ, trong giờ phút trang nghiêm, toàn thể đại chúng lắng đọng nghe Hòa thượng Thạch Sok Xane tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Trí Minh đọc Diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đọc Ý nghĩa Đại lễ Phật đản của Ban Hoằng pháp T.Ư.

Hòa thượng Thích Trí Minh đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Hòa thượng Thích Trí Minh đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh chư tôn đức cùng quý đại biểu niêm hương bạch Phật, đồng thanh tụng sám Khánh đản, kinh Chuyển pháp luân, cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống theo hệ phái Bắc tông và Nam tông.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức, đại diện chính quyền thả chim bồ câu, bong bóng cầu nguyện hòa bình, Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Tiếp đó, đoàn xe hoa Phật đản đã diễu hành dọc các tuyến đường chính và thả hoa đăng tại sông Long Bình, kết thúc chương trình lễ trong niềm hỷ lạc của những người con Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày