Trà Vinh: Khánh thành ngôi giảng đường chùa Tà Sất (H.Trà Cú)

Ngôi giảng đường mới chùa Tà Sất (H.Trà Cú, Trà Vinh)
Ngôi giảng đường mới chùa Tà Sất (H.Trà Cú, Trà Vinh)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 30-4, chùa Tà Sất tại ấp Chợ, X.Long Hiệp, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã trang nghiêm tổ chức Lễ cắt băng khánh thành ngôi Sala (giảng đường).

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Nhan Chanh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Trà Cú; Thượng tọa Diệp Quốc Dư, Chánh Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện; chư Tăng trụ trì các chùa; đại diện lãnh đạo X.Long Hiệp cùng đông đảo Phật tử.

Đại đức Lư Sa Míte phát biểu khai mạc

Đại đức Lư Sa Míte phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Lư Sa Míte, trụ trì chùa Tà Sất đã báo cáo quá trình xây dựng ngôi giảng đường. Theo đó, ngôi giảng đường cũ chật hẹp, xuống cấp, chùa Tà Sất quyết định xây dựng lại, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của chư Tăng và Phật tử ngày càng đông.

Sau 7 tháng khởi công xây dựng, đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng trên 3 tỷ đồng, nhờ sự đóng góp cúng dường tịnh tài, tịnh vật từ các Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Dịp này, thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức trụ trì gửi lời tri ân và chúc các vị chư Tăng, lãnh đạo địa phương và toàn thể đạo tràng Phật tử thân tâm an lạc và hưởng được 4 pháp chúc mừng của Đức Phật.

Thượng tọa Nhan Chanh ban huấn từ

Thượng tọa Nhan Chanh ban huấn từ

Ban lời huấn từ, Thượng tọa Nhan Chanh, đại diện Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Trà Cú, ghi nhận và tán dương công đức Đại đức trụ trì cũng như tinh thần đoàn kết giữa chư Tăng và Phật tử tại chùa với nhau đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng giảng đường mới rộng rãi, trang nghiêm để có chỗ sinh hoạt vào những ngày lễ lớn. Thượng tọa kỳ vọng các Phật tử tiếp tục chung tay hỗ trợ Đại đức trụ trì hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự,...

Chư Tăng tụng thời kinh chúc phúc

Chư Tăng tụng thời kinh chúc phúc

Cuối buổi lễ, sau khi cắt băng khánh thành, chư Tăng đã niêm hương, lễ bái Tam bảo, tụng thời kinh chúc phúc lành, sái tịnh an vị Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày