Trà Vinh: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Khánh Hòa 2010

(GNO-Trà Vinh): Dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, chư tôn đức Văn phòng II TƯGH và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, Đại giới đàn Khánh Hòa 2010 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh tổ chức đã chính thức khai mạc sáng 7-12.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, đại diện các cấp chính quyền địa phương và 518 Tăng Ni giới tử cùng hàng ngàn Phật tử đã tham dự lễ khai mạc trọng thể Đại giới đàn.

Trà Vinh: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Khánh Hòa 2010 ảnh 1

Chư tôn giáo phẩm chứng minh và Thập sư Tăng

Đại giới đàn mang tôn danh của HT.Thích Khánh Hòa - vị giáo phẩm gắn liền với Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam giai đoạn thập niên 1930 của thế kỷ 20 tại chùa Long Phước (nay là chùa Lưỡng Xuyên) thuộc tỉnh Trà Vinh. Năm 1920, nhằm cổ xúy cho phong trào chấn hưng Phật giáo nước nhà, Hòa thượng cùng quý Hòa thượng Huệ Quang, Khánh An, Pháp Hải thành lập Hội Lục Hòa, dịch kinh sách ra tiếng Việt, xuất bản tờ Pháp Âm, Phật Hóa Tân Thanh Niên để truyền bá Chánh pháp. Từ năm 1931, Hòa thượng tiếp tục cùng chư tôn đức các tỉnh Nam Bộ thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, xuất bản tạp chí Từ Bi Âm, thành lập Liên đoàn Phật học xã, mở Phật học đường đào tạo Tăng tài, lập Hội Lưỡng xuyên Phật học, xuất bản tạp chí Duy Tâm Phật Học, mở Phật học viện. Năm 1947, Hòa thượng viên tịch tại chùa Tuyên Linh, tỉnh Bến Tre.

Trà Vinh: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Khánh Hòa 2010 ảnh 2

HT. Thích Thiện Nhơn phát thưởng
cho giới tử xuất sắc trong cuộc thi tuyển    

Trà Vinh: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Khánh Hòa 2010 ảnh 3

HT. Thạch Sok Xane phát thưởng cho giới tử

“Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh dùng tôn danh HT.Thích Khánh Hòa đặt tên cho Đại giới đàn là mong muốn các Tăng Ni giới tử noi theo công đức và đạo hạnh của Tổ Khánh Hòa, tinh cần trong tu học, lãnh thọ giới pháp để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, làm lợi đạo ích đời”, HT.Thích Nhựt Huệ, Trưởng ban Tổ chức, khẳng định trong diễn văn khai mạc Đại giới đàn.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã nghe phát biểu chúc mừng của bà Huỳnh Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh và đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn đại diện Trung ương Giáo hội, cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni, phát nguyện của giới tử và phát thưởng cho các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo hạch Phật pháp.

Giới tử phát nguyện thọ giới

Được biết, Đại giới đàn Khánh Hòa do HT.Thích Minh Thông làm Tuyên luật sư; HT.Thích Đắc Pháp làm Hòa thượng Đường đầu Tăng; NT.TN Trí Tiên làm Hòa thượng Đường đầu Ni. Có 518 chư Tăng Ni trẻ phát nguyện thọ giới, giới tử Tăng được truyền giới tại chùa Lưỡng Xuyên, giới tử Ni tại chùa Liên Hoa, TP.Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.
Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày