Trà Vinh: Tưởng niệm 68 năm ngày viên tịch của Tổ Huệ Quang - Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt

Di ảnh Tổ Huệ Quang tại chùa Long Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh
Di ảnh Tổ Huệ Quang tại chùa Long Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Long Hòa (H.Tiểu Cần) diễn ra Lễ tưởng niệm 68 năm ngày Tổ Huệ Quang (1888-1956), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt, khai sơn chùa Long Hòa viên tịch, vào sáng 1-12 (1-11-Giáp Thìn).
Chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự dâng hương tưởng niệm

Chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, H.Tiểu Cần, trụ trì các tự viện.

Đại đức Thích Như Đạt, Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Tiểu Cần cung thỉnh chư tôn đức cử hành các nghi thức truyền thống tại chánh điện.

Trước hương án tại Tổ đường chùa Long Hòa, chư tôn đức Tăng Ni thành kính dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh Tổ Huệ Quang.

Tại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cung tuyên tiểu sử Tổ Huệ Quang.

Theo đó, ngài thế danh Nguyễn Văn Ân, sinh năm 1888 tại Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, sau theo mẹ về Trà Vinh. Năm 1902, ngài xuất gia tại chùa Long Thành, ở Trà Cú, được đặt pháp danh là Thiện Hải.

Ngoài giờ học Phật pháp, ngài lại được Hòa thượng cho học thêm y học. Ngài trùng tu chùa Long Hòa, sau đó làm trụ trì chùa Long Hòa (H.Tiểu Cần).

Năm 1919, ngài đắc pháp với Hòa thượng Từ Vân, được ban pháp hiệu là Huệ Quang. Năm 1928, cùng với các Hòa thượng Khánh Hòa, Pháp Hải, Khánh Anh, Liên Trì, các Thượng tọa Từ Nhân, Chơn Huệ, Thiện Niệm, ngài cổ động tạo lập thư viện xã. Tháng 8-1929, bộ Đại tạng toàn bản gồm có 750 quyển lớn được cúng dường và trưng bày tại đây.

Chư tôn đức tưởng niệm tại bảo tháp thờ xá-lợi Tổ Huệ Quang

Chư tôn đức tưởng niệm tại bảo tháp thờ xá-lợi Tổ Huệ Quang

Sinh thời, ngài cùng Hòa thượng Khánh Hòa thành lập Hội Nam kỳ Nghiên Cứu Phật học; thành lập trường Phật học tại Trà Vinh; sau khi Hội Lưỡng Xuyên Phật học được thành lập, ngài làm giảng sư kiêm Tổng lý của hội; Chủ nhiệm tạp chí Duy Tâm; sau khi Tổng Hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, ngài được Giáo hội Tăng-già Nam Việt suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ.

Năm 1954, tham gia phong trào hòa bình ở Sài Gòn - Chợ Lớn, ngài bị bắt và quản thúc tại chùa Phật Quang, ở Chợ Lớn; sau đó ngài được suy cử Phó Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam; chủ nhiệm tập san Phật giáo Việt Nam.

Ngày 10-11-1956, ngài cùng phái đoàn Phật giáo Việt Nam dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 4 tại Nepal, trong chuyến đi này, ngài lâm chứng bệnh cũ và đột ngột viên tịch, nhục thân ngài được hỏa táng tại Ấn Độ. Ngày 10-12-1956, linh vị và xá-lợi của ngài được cung đón, đặt tại trụ sở của Tổng hội Phật giáo chùa Ấn Quang (TP.HCM ngày nay).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày