Trà Vinh: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Lưu Đoan - nguyên Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh

Di ảnh Hòa thượng Thích Lưu Đoan tại Tổ đường chùa Như Pháp
Di ảnh Hòa thượng Thích Lưu Đoan tại Tổ đường chùa Như Pháp
GNO - Sáng 11-10 (9-9-Giáp Thìn), tại chùa Như Pháp (H.Tiểu Cần), môn đồ đệ tử trang nghiêm tưởng niệm 14 năm ngày Hòa thượng Thích Lưu Đoan, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Trà Vinh, viện chủ chùa Như Pháp viên tịch.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Lưu Đoan

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Lưu Đoan

Tham dự lễ tưởng niệm có Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Viên Minh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Tiểu Cần, Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

Tại chánh điện, chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh và hồi hướng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Lưu Đoan cao đăng Phật quốc.

Khóa lễ tại chánh điện chùa Như Pháp

Khóa lễ tại chánh điện chùa Như Pháp

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm, cử hành nghi thức cung tiến Giác linh, cúng dường phạn thực tai tổ đường chùa Như Pháp; tri ân những đóng góp của Hòa thượng Thích Lưu Đoan đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Thay mặt môn đồ đệ tử, Đại đức Thích Thiện Phẩm, trụ trì chùa Như Pháp dâng lời tác bạch hoài niệm ân sư, cúng dường chư tôn đức hiện tiền chứng minh tại buổi lễ.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ tán dương công đức chư tôn đức môn đồ pháp quyến, Phật tử chùa Như Pháp; nhắc lại công đức của Hòa thượng Thích Lưu Đoan đã có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc khi còn hiện tiền.

Chư tôn đức đại diện môn đồ pháp quyến dâng trà

Chư tôn đức đại diện môn đồ pháp quyến dâng trà

Hòa thượng Thích Lưu Đoan thế danh Phạm Xuân, người làng Hiệp Phổ Trung, xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 2-6-1958 (Mậu Tuất), ngài được cha mẹ cho phép xuất gia với Hòa thượng Thích Tâm Hương, hiệu Mật Hiển, trụ trì chùa Trúc Lâm (TP.Huế), được Hòa thượng ban pháp danh Nguyên Chơn, hiệu Lưu Đoan. Ngài thọ Sa-di giới tại Giới đàn chùa Trúc Lâm; thọ Tỳ-kheo giới tại Giới đàn Vạn Hạnh (tổ chức ở chùa Từ Hiếu, Thừa Thiên Huế).

Sau gần 50 năm hoằng pháp lợi sanh, suốt đời phụng sự trọn vẹn cho Đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng viên tịch ngày 16-10-2010 (9-9-Canh Dần); trụ thế 68 năm, 46 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1271 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Dấu xưa Thập Tháp Di Đà

GNO - Năm Đinh Tỵ (1677), sau những ngày theo thương thuyền lênh đênh trên biển, Thiền sư Nguyên Thiều đặt bước chân đầu tiên đến xứ Đàng Trong, khởi đầu cho những năm tháng hành đạo trên đất Việt.

Thông tin hàng ngày