Trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk, Đồng Tháp

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk long trọng cử hành Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018 tại lễ đài chùa Sắc tứ Khải Đoan vào sáng 15-4 âm lịch (29-5).

IMG_5140.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh Đại lễ có HT.Thích Giác Chí, TV HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Tiến, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS các địa phương trong tỉnh, chư tôn đức trụ trì, cư sĩ ban hộ tự, ban hộ trì Tam bảo các tự viện và trên 1.000 Phật tử  tham dự lễ.

Về phía chính quyền có ông Y DecHĐok, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk; ông Trần Hồng Tiến, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê văn Mạnh, Phó phòng PA88 - CA tỉnh; ông YBLao Bkrông, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Buôn Mê Thuột; ông Hồ Trung Kiên, Phó phòng Nội vụ TP; cùng các ông bà lãnh đạo phường Thống Nhất sở tại.

IMG_5202.JPG


Đại biểu tham dự

Sau phần nghi lễ chào cờ, ĐĐ.Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh thông qua chương trình đại lễ.

HT.Thích Giác Chí tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN. HT.Thích Châu Quang đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS.

Ông Y DecHĐok tỉnh phát biểu chúc mừng Đại lễ và mong Tăng Ni giữ gìn giới luật, thực hiện nếp sống thanh bần giản dị, phục vụ chúng sinh của người tu sĩ Phật giáo.

IMG_5213.JPG


Nghi thức cúng dường Đản sinh

Tiếp đó là phần nghi thức Khánh đản. Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã thỉnh lễ Phật đản sanh, đoàn dâng hoa của các em GĐPT Khải Đoan cúng dường, chư tôn đức niêm hương cúng Phật. Toàn thể hội chúng hướng về Đức Thế Tôn, tưởng nhớ đến Ngài trong sự trang nghiêm, thành kính, và cùng tụng đọc tụng bài kệ “Mừng Khánh đản”.

Dịp này, Ban tổ chức đại lễ Phật đản cũng trao tặng bằng tán dương cho 24 doanh nghiệp có xe hoa và 13 xe hoa truyền thống của các chùa, tịnh xá. Trao giải thưởng phần thi vẽ “Đức Phật trong em” của các em thiếu nhi; theo đó, có 70 tác phẩm dự giải thì 2 giải nhất thuộc về em Lê Gia Tuệ - Hồ Thủy Bảo, ngoài ra còn 5 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích.

IMG_5235.JPG

IMG_5257.JPG
Trao thưởng và tuyên dương công đức cá nhân, tập thể đóng góp cho Đại lễ

IMG_5294.JPG
Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Kết thúc buổi lễ, chư tôn thiền đức và quan khách đồng thả bong bóng bay nhất tâm cầu nguyện Phật pháp xương minh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Ban TTTT Phật giáo Đắk Lắk

* Cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp long trọng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại chùa Phước Hưng (phường 1, TP.Sa Đéc).

HT.Thích Thiện An, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Thiện Huệ - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Huệ Minh, TT.Thích Tĩnh Triệt - đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, 11 ban ngành, 12 BTS Phật giáo các địa phương thuộc tỉnh, Tăng Ni trụ trì, Phật tử các tự viện về tham dự buổi lễ.

_MG_6755 (Copy).JPG
Quang cảnh buổi lễ

Chánh quyền có ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Hoàng Tam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc và phường 1 tham dự.

_MG_6758 (Copy).JPG

_MG_6759 (Copy).JPG
Nghi thức niệm Phật và chào cờ khai mạc buổi lễ

HT.Thích Nhật Quang tuyên đọc bức Thông điệp Phât đản của Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử cả nước nhân Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018. HT.Thích Chơn Minh, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM đọc diễn văn Phật đản của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS.

TT.Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đọc Ý nghĩa Phật đản PL.2562 với đề tài “Xiển dương tinh thần Bồ-tát hạnh, góp phần xây dựng các giá trị đạo đức xã hội” của  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư.

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm phát biểu chúc mừng Phật đản diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành công tốt đẹp; bà mong Phật sự tỉnh luôn được Đức Phật gia hộ - đạt được thành tích cao, góp phần xây dựng đất nước phát triển trong thời hội nhập. Bà Cẩm cũng ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp về an sinh xã hội: phát quà cho người nghèo, xây nhà nhân ái, tặng học bổng học sinh vượt khó, xây cầu nông thôn…

_MG_6848 (Copy).JPG
Trao giấy khen cho xe hoa diễu hành mừng Phật đản trang trí đẹp

_MG_6851 (Copy).JPG
Và tặng học bổng, xe đạp cho học sinh

Ban tổ chức đã trao giấy khen cho các xe hoa Phật đản, đạt thành tích nghệ thuật trang trí. Dịp này, BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cũng tặng 5 suất học bổng và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học.

_MG_6868 (Copy).JPG
Nghi thức cúng dường Đản sinh

Nghi thức cúng dường Phật đản được cử hành trang nghiêm tại lễ đài do TT.Thích Thiện Chí, Trưởng ban Nghi lễ Phật tỉnh Đồng Tháp xướng lễ. Chư tôn đức và quý quan khách thực hiện nghi thức Mộc dục.

Buổi lễ khép lại sau phát biểu cảm tạ của TT.Thích Minh Sơn, Chánh VP BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày