Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 23-2 (19 tháng Giêng - Kỷ Hợi), tại chùa Huê Nghiêm - Q.2, TP.HCM, chư tôn đức trang nghiêm cử hành khai đàn pháp hội Dược Sư kỳ an đầu năm.

BTN_0071.JPG
Trang nghiêm lễ khai đàn, trì tụng kinh Dược Sư, đàn 1 tại chùa Huê Nghiêm

Quang lâm chứng minh có chư tôn Trưởng lão: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, viện chủ chùa Huê Nghiêm; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Giác, đồng Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS và chư tôn đức BTS GHPGVN TP, các tự viện tham dự.

Chư tôn đức giáo phẩm Trưởng lão đã niêm hương bạch Phật; sau đó Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM cử nhành dương sái tịnh đàn tràng, khai kinh pháp hội. Với sự chứng minh của chư tôn đức, TT.Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm dẫn lễ, toàn thể hội chúng đã đồng tụng kinh Dược Sư trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với tâm chí thành.

BTN_0016.JPG

Chư tôn giáo phẩm trưởng lão chứng minh

Pháp hội Dược Sư kỳ an có tên gọi đầy đủ là “Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”, do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trương khởi xướng thực hiện tại TP.HCM, bắt đầu từ chùa Huê Nghiêm nhiều năm trước đây. Sau đó, pháp hội này được duy trì liên tục, trở thành sinh hoạt tâm linh trong chương trình của BTS GHPGVN TP, nhằm hướng dẫn tín đồ, Phật tử thực hành các nghi lễ cầu nguyện theo tinh thần chánh tín, phù hợp thời đại.

Pháp hội chính thức do BTS Phật giáo TP tổ chức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, khai đàn vào ngày mùng 6 Tết, trì tụng kinh Dược Sư kỳ an mỗi buổi chiều vào lúc 17g45, cho đến hết tháng Giêng.

Tại chùa Huê Nghiêm, pháp hội diễn ra trong 3 ngày, 23, 24 và 25-2 (nhằm các ngày 19, 20 và 21 tháng Giêng – Kỷ Hợi). Sẽ có tất cả 7 đàn được cử hành, cũng trong thời gian này sẽ lễ quy y Tam bảo, truyền pháp y và thuyết giảng; lễ tán đàn cử hành vào lúc 7g30 ngày 25-2, sau đàn Dược Sư thứ 7.

BTN_0049.JPG

Thất Phật Dược Sư tôn trí tại đàn tràng

BTN_0037.JPG

Hòa thượng chứng minh cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng

BTN_0045.JPG

Đàn tràng tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

BTN_0034.JPG

Đèn và hoa quả phẩm cúng dường

BTN_0027.JPG

TT.Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm dẫn lễ

BTN_0086.JPG

Chư tôn đức đồng trì tụng kinh Dược Sư

BTN_0138.JPG

Đông đảo Phật tử tham dự

BTN_0099.JPG

Pháp hội Dược Sư có 7 đàn trì tụng kinh Dược Sư

BTN_0174.JPG

Mỗi đàn đều có chư Tăng hướng dẫn

BTN_0172.JPG

Nghi thức dâng sớ cầu nguyện quốc thái dân an

BTN_0184.JPG

Mỗi Phật tử tham dự cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Trụ trì

BTN_0085.JPG

Chí thành cầu nguyện

BTN_0077.JPG

Không gian chánh điện được tổ chức trang nghiêm

BTN_0066.JPG

Cùng tạo lập đạo tràng thanh tịnh

BTN_0115.JPG

Tất cả hướng về Tam bảo

BTN_0148.JPG

Một lòng cầu nguyện

BTN_0179.JPG

Mong sự an lành cho tự thân và mọi người

BTN_0047.JPG

Hồi hướng công đức đến hết thảy muôn loài trong tinh thần duyên sinh

BTN_0019.JPG

Đông đảo Phật tử lễ phục trang nghiêm tham dự cầu nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày