Trang nghiêm lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm
Trang nghiêm lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-1 (17-12-Tân Sửu), tại chùa Hòa Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Ban Lễ tang, môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN nhập kim quan theo nghi thức truyền thống.
Di ảnh Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN - Thích Thanh Đàm

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN - Thích Thanh Đàm

Đúng 13 giờ 30 hôm nay, 19-1 (17-12-Tân Sửu), tại chùa Hòa Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Lễ tang, môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN nhập kim quan.

Theo đó, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự niêm hương Tam bảo, dâng hương tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng.

Chư tôn đức Ban Nghi lễ, môn đồ pháp quyến thực hiện nghi thức cung thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm từ phương trượng đến Giác linh đường nhập kim quan theo nghi thức thiền môn truyền thống.

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại lễ nhập kim quan

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại lễ nhập kim quan

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Chứng minh tổ đình Kim Liên; tổ đình Hàm Ân; tổ đình Yên Định; viện chủ chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Theo cáo phó của GHPGVN do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 ngày 18-1-2022 (nhằm ngày 16-12-Tân Sửu) tại chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Trụ thế: 98 năm, 78 Hạ lạp.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Phó Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của GHPGVN.

Ban Lễ tang gồm 26 vị do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ GHPGVN - Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Hội đồng Chứng minh GHPGVN đứng đầu. Ban Tổ chức tang lễ do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.

Kim quan Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN an trí tại chùa Hòa Lạc, lễ viếng chính thức từ 15 giờ ngày 19-1-2022 đến hết ngày 20-1-2022 (từ ngày 17 đến ngày 18-12-Tân Sửu).

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tại lễ nhập kim quan

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tại lễ nhập kim quan

Lễ truy điệu được cử hành lúc 7 giờ 30 ngày 21-1-2022 (ngày 19-12-Tân Sửu), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày