Trang nghiêm pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Pháp Thiện (xã Tân An Hội, TP.HCM)

Pháp hội Dược Sư thất châu được tổ chức trang nghiêm tại chùa Pháp Thiện (xã Tân An Hội, TP.HCM)
Pháp hội Dược Sư thất châu được tổ chức trang nghiêm tại chùa Pháp Thiện (xã Tân An Hội, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3 (nhằm ngày 27-1-Bính Ngọ), chùa Pháp Thiện (ấp Mũi Lớn II, xã Tân An Hội, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức pháp hội Dược Sư thất châu với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa.

Chứng minh, tham dự pháp hội có Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện thuộc môn phong Thiên Thai Giáo Quán tông.

Chư tôn đức tham dự
Chư tôn đức tham dự

Theo chương trình, từ 6 giờ 30 phút, Phật tử vân tập tại đạo tràng; đến 8 giờ đại chúng đồng tụng kinh Dược Sư. Lúc 9 giờ 30 diễn ra nghi thức phổ Phật, cúng ngọ; sau đó chư tôn đức cử hành nghi thức quá đường và thọ trai.

Bên cạnh các nghi thức chính, pháp hội còn có các thời tụng kinh, trì chú và cúng dường trai Tăng, tạo điều kiện cho Phật tử cùng phát tâm cầu nguyện quốc thái dân an, gia đạo bình an và hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ.

Đồng tụng thời kinh Dược Sư
Đồng tụng thời kinh Dược Sư

Pháp hội Dược Sư thất châu thường được tổ chức vào dịp đầu năm để cầu an, tiêu tai và tăng trưởng phước lành; đồng thời cũng mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi người thực hành lời dạy của Đức Phật Dược Sư: nuôi dưỡng tâm từ bi, sống thiện lành, giữ thân - khẩu - ý thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày