Trang nghiêm trì tụng Thánh điển tại Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Hàng ngàn nhà sư và Phật tử đã đến viếng Đại tháp Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) trong những ngày cuối tuần vừa qua để tham dự nghi thức trì tụng Tam tạng Quốc tế.

Theo đó, nghi thức trì tụng Tam tạng Quốc tế lần thứ 12 diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu hôm thứ Sáu (2-12) và kết thúc vào 12-12.

Hàng ngàn nhà sư và tín đồ từ 15 quốc gia đã viếng Đại tháp Giác Ngộ và tụng kinh vì hòa bình thế giới.

Lần cầu nguyện đầu tiên được tổ chức vào năm 2006 với 250 tín đồ tham dự.

a vch 11.png


Nghi thức trì tụng Tam tạng Quốc tế lần thứ 12 diễn ra trong 10 ngày

“Chúng tôi không những muốn tín đồ từ Ấn Độ mà còn tín đồ từ khắp nơi trên thế giới  đến đây để tụng kinh cầu nguyện. Từ 250 Phật tử tham gia vào năm 2006, hiện tại đã tăng lên đến 2.500 người”, Bhante Satyanand, một nhà sư nói.

Trong nghi thức này, các nhà sư đã tụng lại những lời dạy của Đức Phật ở dưới cội bồ-đề thiêng.

“Thông điệp của Đức Phật trong Tam tạng được đề cập trong kinh Vinaya Abhidhamma. Những lời cầu nguyện và trùng tụng này được thực hiện cho hòa bình thế giới như trong kinh tạng, cho hòa bình, sự phát triển, đặc biệt là cho hòa bình và sự phát triển của Ấn Độ”, Kalyan Priye, một nhà sư khác nói.

Văn Công Hưng
(theo ANI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày