Trang nghiêm tưởng niệm 9 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Lễ tưởng niệm 9 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự viên tịch diễn ra tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) vào sáng 19-3 (28-2-Quý Mão) - Ảnh: Cang Phan
Lễ tưởng niệm 9 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự viên tịch diễn ra tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) vào sáng 19-3 (28-2-Quý Mão) - Ảnh: Cang Phan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-3 (28-2-Quý Mão), lễ tưởng niệm 9 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự viên tịch đã diễn ra tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ tưởng niệm có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thành phố và các địa phương, môn phong Vạn Đức cùng đông đảo Phật tử.

Đức Pháp chủ và chư vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tưởng niệm Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã cung tuyên tiểu sử, ôn lại hành trạng cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, bậc tòng lâm thạch trụ, vị giáo phẩm có công hạnh lớn lao trong việc xây dựng và phát triển GHPGVN.

Dưới sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Thiện Pháp, hội chúng đã đảnh lễ Giác linh, đồng tụng thời Bát-nhã tâm kinh, Tứ hoằng thệ nguyện tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Đại lão Hòa thượng là người con thứ 7 trong một gia đình trung nông kính tin Tam bảo.

Năm 1937, ngài lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, cầu Hòa thượng trụ trì pháp húy Hồng Xứng thế độ xuất gia, được ban pháp húy là Nhựt Bình, hiệu Thiện Chánh, nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Sau khi xuất gia, ngài đã đi tham học Phật pháp với chư sơn thiền đức ở trong và ngoài tỉnh, nghiên cứu tài liệu, tham học tại chùa Bích Liên, Liên Tôn (Bình Định). Năm 1940, ngài tiếp tục ra Huế theo học tại các Phật học đường Tây Thiên, Báo Quốc.

Năm 1941, Đại lão Hòa thượng đăng đàn thọ Sa-di giới tại chùa Quốc Ân ở cố đô Huế và được Sư cụ Trí Độ đặt pháp hiệu Trí Tịnh. Đến năm 1945, ngài đăng đàn thọ Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại chùa Long An (Sa Đéc).

Mùa xuân năm 1980, khi nước nhà đã hoàn toàn độc lập, giang sơn nối liền một dải, theo thuận duyên của thời cuộc, Ban Vận động Thống nhất Phật giáo ra đời, với mục tiêu thống nhất Phật giáo Việt Nam thành một tổ chức chung nhất từ Bắc chí Nam.

Gần trọn cuộc đời tu học và hành đạo, Đại lão Hòa thượng đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, đóng góp công đức to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo, cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài… góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phụng sự đất nước.

Môn đồ pháp quyến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Môn đồ pháp quyến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Sang năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được suy tôn ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN.

Năm 1984, sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch vào tháng 4-1984, Đại lão Hòa thượng được suy cử Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ II và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày về cõi Phật.

Trong công tác giáo dục, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã góp phần vào việc thành lập và giảng dạy tại các Phật học đường tại miền Nam Việt Nam.

Đặc biệt, trong lĩnh vực phiên dịch và trước tác, ngài được biết đến là một đại dịch giả đã để lại nhiều bản dịch kinh điển, các tác phẩm có giá trị được nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam tụng đọc, nghiên cứu, tham học.

Lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, giản dị
Lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, giản dị

Ngài đã nỗ lực trùng hưng chốn Tổ chùa Vạn Linh, khai sáng chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), trùng tu thiền viện Quảng Đức - Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại TP.HCM.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một bậc cao Tăng với phẩm hạnh và sở học cao thâm, một hành giả Tịnh độ mẫu mực, nhà lãnh đạo, bậc thầy trong lĩnh vực giáo dục, là nhà giáo dục mô phạm của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, làm khuôn mẫu để Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nhiều thế hệ kính ngưỡng, noi theo.

9 giờ 15 sáng 28-3-2014 (28-2-Giáp Ngọ) tại chùa Vạn Đức, nơi trú xứ mà Đại lão Hòa thượng đã khai sáng và gắn bó phần lớn cuộc đời tu hành, ngài thu thần viên tịch sau 98 năm trụ thế, 69 hạ lạp.

Trước đó, vào chiều 28-2, phái đoàn Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dẫn đầu đã đến chùa Vạn Đức dâng hương tưởng niệm Giác linh, nhiễu tháp Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Một số hình ảnh tại buổi lễ tưởng niệm:

Chư tôn đức Tăng Ni là môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đồng vân tập về chùa Vạn Đức tưởng niệm tôn sư

Chư tôn đức Tăng Ni là môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đồng vân tập về chùa Vạn Đức tưởng niệm tôn sư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng xướng lễ chúc tán

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng xướng lễ chúc tán

Hòa thượng Thích Thiện Pháp dẫn lễ

Hòa thượng Thích Thiện Pháp dẫn lễ

Chư tôn giáo phẩm đồng tụng thời Bát-nhã tâm kinh, Tứ hoằng thệ nguyện

Chư tôn giáo phẩm đồng tụng thời Bát-nhã tâm kinh, Tứ hoằng thệ nguyện

Chư Tăng Ni tông phong Vạn Đức, môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng
Chư Tăng Ni tông phong Vạn Đức, môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày