Trao giải và khai mạc triển lãm ảnh “Phật giáo với hòa bình” tại Đường sách TP.HCM

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình" tại Đường sách TP.HCM
Triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình" tại Đường sách TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), chiều 22-5, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình", nhân kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Ông Đoàn Hoài Trung và Hòa thượng Thích Tâm Đức trao giải đến các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất và nhì

Ông Đoàn Hoài Trung và Hòa thượng Thích Tâm Đức trao giải đến các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất và nhì

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết cuộc thi được phát động từ tháng 3-2023 đến ngày 15-5-2023, thu hút 1.200 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia trên toàn quốc (40 tỉnh thành và 2 nước ngoài). Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh, đề cao vai trò giá trị và khát vọng hòa bình theo tinh thần của Đạo Phật, phản ánh sinh động phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, trên tinh thần “hộ quốc an dân”, hưởng ứng các phong trào yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước.

Các tác phẩm giải ba

Các tác phẩm giải ba

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao giải nhất đến tác phẩm “Tiếng chuông hòa bình” của tác giả Nguyễn Thùy; giải nhì cho tác phẩm “An lạc từng bước chân” của tác giả Nguyễn Thị Minh Hải và “Bên tượng Bồ-tát” của Nguyễn Phụng; Giải ba “Cầu nguyện” của Nguyễn Hồng Phong, “Thắp nến hòa bình” của Trần Thuận, và “Mắt thương nhìn chúng sanh” của Dương Đức Kiên; và 10 giải khuyến khích.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình"

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình"

Buổi khai mạc triển lãm ảnh “Phật giáo và hòa bình” thu hút sự quan tâm của nhiều người đến thưởng lãm, đặc biệt có nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu về đạo Phật. Có mặt tại đường sách và thưởng lãm rất kỹ từng tác phẩm, Huy Thông và Trung Tín (sinh viên năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng) chia sẻ đọc được thông tin chương trình trên mạng xã hội, nên đã cùng rủ nhau tới xem triển lãm ảnh để tìm hiểu về Phật giáo.

“Tôi thấy các ảnh triển lãm đều rất đẹp và ý nghĩa, với hình ảnh chư Tăng trong các buổi lễ ở chùa, hình ảnh thiền hành, tọa thiền rất hay, toát lên hình ảnh người tu rất đẹp, rất trang nghiêm. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với tấm ảnh chụp người tu với tượng Bồ-tát thích Quảng Đức rất thiêng liêng. Qua triển lãm ảnh, tôi biết thêm những việc làm của người tu có những lúc rất trang nghiêm nhưng có những khoảng đời thường rất gần gũi, rất thiền", Huy Thông chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm đã chọn ra 154 tác phẩm dự thi trưng bày tại Đường sách từ ngày 22-5 đến 28-5-2023.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo tại đường sách TP.HCM
Triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo tại đường sách TP.HCM
Các tác phẩm đoạt giải
Các tác phẩm đoạt giải
Tác phẩm giải nhất "Tiếng chuông hòa bình" của tác giả Nguyễn Thùy
Tác phẩm giải nhất "Tiếng chuông hòa bình" của tác giả Nguyễn Thùy
Thưởng lãm các tác phẩm
Thưởng lãm các tác phẩm
Huy Thông và Trung Tín (sinh viên năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng) tìm hiểu về Phật giáo qua ảnh triển lãm
Huy Thông và Trung Tín (sinh viên năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng) tìm hiểu về Phật giáo qua ảnh triển lãm
Ảnh triển lãm của các tác giả đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước
Ảnh triển lãm của các tác giả đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước
Nhiều người nước ngoài xem triển lãm
Nhiều người nước ngoài xem triển lãm
"Phật đản Tây Nguyên" của tác giả Nguyễn Hồng Quang Phương
"Phật đản Tây Nguyên" của tác giả Nguyễn Hồng Quang Phương
"Niềm vui công việc" của tác giả Huỳnh Bửu Tình
"Niềm vui công việc" của tác giả Huỳnh Bửu Tình
Thích thú xem ảnh
Thích thú xem ảnh
Hình ảnh Phật giáo nhiều vùng miền thu hút sự quan tâm của người xem
Hình ảnh Phật giáo nhiều vùng miền thu hút sự quan tâm của người xem
Triển lãm ảnh "Phật giáo với hòa bình" sẽ kéo dài đến ngày 28-5-2023 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM
Triển lãm ảnh "Phật giáo với hòa bình" sẽ kéo dài đến ngày 28-5-2023 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày