Trao học bổng Báo Giác Ngộ đến sinh viên, học sinh nhân dịp kỷ niệm nửa thế kỷ xuất bản số đầu tiên

Thượng tọa Thích Tâm Hải trao học bổng đến học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Thượng tọa Thích Tâm Hải trao học bổng đến học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-12, tại hội trường tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra Lễ trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026). 
Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Duy Trấn, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; ông Huỳnh Tấn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Xuân Hòa, TP.HCM; cùng chư tôn đức, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm và các em học sinh, sinh viên tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết sự kiện trao học bổng hôm nay là hoạt động ngoại vi được Báo Giác Ngộ nối kết cùng các nhà hảo tâm thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên. Đây cũng là hoạt động đằng sau mặt báo gắn bó với đời sống và góp phần vào hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc việc học của thế hệ trẻ.

Trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên
Trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên

"Mỗi phần học bổng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự khẳng định giá trị của các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình học tập của mình. Hy vọng, những phần học bổng này sẽ là động lực để các bạn tiếp tục phấn đấu học tập, trở thành những người có ích cho xã hội, sau này làm những việc ý nghĩa, tốt đẹp cho cuộc đời.", Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng các bạn trẻ tại hội trường.

Thượng tọa Tổng Biên tập cũng gửi lời cám ơn đến chư tôn đức, các nhà hảo tâm đã chung tay cùng Báo Giác Ngộ thực hiện thành công chương trình này, góp phần hỗ trợ đời sống tinh thần và vật chất cho các em học sinh, sinh viên, giúp các em an tâm học tập.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Trân báo cáo tổng kết chương trình
Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Trân báo cáo tổng kết chương trình

Báo cáo công tác tổ chức lễ trao học bổng, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Trân cho biết chương trình trao học bổng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên bắt đầu được thực hiện từ tháng 9-2025 đến ngày 5-12-2025, với sự chấp thuận của Ban Biên tập Báo Giác Ngộ. Chương trình đã tiếp nhận được 275 triệu đồng tiền mặt và quà bằng hiện vật từ các nhà hảo tâm.

Chương trình đã trao tặng 50 phần học bổng, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng tiền mặt, cùng các tặng phẩm từ nhà tài trợ. Đối tượng được trao tặng là các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt và có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các trường trên địa bàn P.Xuân Hòa, TP.HCM và một số trường như: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Sư phạm TP.HCM; Đại học Bách Khoa TP.HCM; Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM.

Chương trình trao tặng 50 phần học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn TP.HCM
Chương trình trao tặng 50 phần học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn TP.HCM

Chia sẻ tại buổi lễ, Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM đại diện gửi lời cám ơn đến Báo Giác Ngộ, các nhà hảo tâm đã quan tâm và tổ chức chương trình đặc biệt ý nghĩa này giúp các em học sinh, sinh viên.

Ông cũng thông tin thêm, Phật giáo với những đóng góp to lớn cho xã hội là một trong những nội dung được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đưa vào nghiên cứu và giảng dạy. Đặc biệt, hình ảnh cựu nữ sinh Nhất Chi Mai, người Phật tử đã tự thiêu vì hòa bình đất nước (1967) luôn là niềm cảm hứng của biết bao thế hệ của trường trong suốt 70 năm vừa qua.

Thạc sĩ Trần Nam cảm ơn Báo Giác Ngộ và các nhà hảo tâm đã quan tâm, tổ chức chương trình giúp đỡ các em học sinh, sinh viên
Thạc sĩ Trần Nam cảm ơn Báo Giác Ngộ và các nhà hảo tâm đã quan tâm, tổ chức chương trình giúp đỡ các em học sinh, sinh viên

"Các em học sinh, sinh viên hãy nhớ rằng luôn có những tổ chức, nhà hảo tâm trong xã hội quan tâm, hỗ trợ các em. Tôi mong các em xem đây là nguồn động lực để cố gắng học tập, sau này tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, của người Phật tử, những người yêu nước đến với xã hội.", Thạc sĩ Trần Nam nói thêm.

Dịp này, hội trường cũng lắng nghe những chia sẻ thân tình từ chư tôn đức, các nhân sĩ trí thức, nhà hảo tâm về những câu chuyện ý nghĩa cũng như hạnh nguyện giúp đỡ các em học sinh, sinh viên khó khăn trong quá trình tu học, công tác của mình.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lưu niệm tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Lưu niệm tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

300 phần quà được trao tặng đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định (TP.HCM)

Phật giáo người Hoa TP.HCM trao 300 phần quà đến bà con khó khăn

GNO - Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, ngày 31-3, chư tôn đức Phật giáo người Hoa TP.HCM, phối hợp cùng chính quyền phường Chánh Hưng tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương - Gắn kết cộng đồng” trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định.
Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.

Thông tin hàng ngày