Trao học bổng Trí Tuệ - Học viện PGVN tại TP.HCM

GNO - Sáng 28-3-2013, tại giảng đường thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam  tại TP.HCM đã tổ chức trao 60 suất học bổng cho Tăng, Ni sinh viên khóa 8 và khóa 9, do gia đình Phật tử Lâm Hoàng Lộc - Vũ Thị Ninh cúng dường.

IMG_7690.JPG

TT.Thích Viên Trí trao học bổng đến Tăng  Ni sinh

Quang lâm chứng minh có chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Đạt Đạo, Phó viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM; TT.Thích Viên Trí, Trưởng Phòng đào tạo HVPGVN tại TP.HCM; ĐĐ.Thích Tâm Hải, Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ; gia đình Phật tử mạnh thường quân và Tăng Ni sinh viên.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Đạt Đạo, Phó viện trưởng nhấn mạnh: Đào tạo thế hệ kế thừa là một trong những mục tiêu hàng đầu được Hội đồng Điều hành Học viện chú trọng quan tâm và phát triển; thời gian qua nhiều Phật tử, mạnh thường quân đã luôn đồng hành, hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni sinh  yên tâm học tập, trao dồi đạo hạnh,  trong đó có gia đình Phật tử Lâm Hoàng Lộc và Vũ Thị Ninh. Đây là năm thứ 2 học bổng Trí Tuệ được cúng dường đến Tăng Ni sinh viên của Học viện.

Tam Hai.jpeg

ĐĐ.Thích Tâm Hải trao học bổng đến Ni sinh

IMG_7699.JPG

Phật tử Vũ Thị Ninh trao học bổng đến  Ni sinh

Chia sẻ trong đạo tình chân thành, Phật tử Lâm Hoàng Lộc cho biết: xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, nhưng bù lại có một người mẹ vĩ đại dù không biết chữ nhưng luôn tạo điều kiện để con cái, trong đó có ông được học hành và trang bị kiến thức từ đó có những bước đi vững vàng vào đời,  nhờ vậy mà ông có được sự nghiệp ổn định vững vàng. Với tâm nguyện làm một điều gì đó thiết thực giúp ích cho đời và mọi người xung quanh và tri ân  người mẹ của mình. Có hai chương trình phúc lợi xã hội mà luôn được gia đình Phật tử quan tâm là giáo dục và y tế.

"Là Phật tử, chúng tôi chỉ có thể giúp đời bớt khó; chúng tôi tâm niệm cúng dường học bổng này đến quý Tăng Ni sinh với mong muốn tạo thêm chút điều kiện để quý Thầy, quý Sư cô nỗ lực trong học tập, hiểu sâu và hiểu chắc Phật pháp, từ đó, theo hạnh nguyện của mình, sau này ra trường trở về trú xứ ở các tỉnh, thành góp phần làm cho đời bớt khổ". - Phật tử Lâm Hoàng Lộc bộc bạch.

image.jpg

HT.Thích Đạt Đạo tặng hoa tri ân Phật tử Lâm Hoàng Lộc

IMG_7714.JPG

Chụp ảnh lưu niệm

Được biết, mỗi suất học bổng 3.000.000 đồng, ngoài vấn đề tài trợ cho Tăng Ni sinh trong thời gian đi học ở Học viện, gia đình Phật tử Lâm Hoàng Lộc còn có tâm nguyện sẽ hỗ trợ lâu dài cho Tăng Ni hành đạo, nếu những dự án đó khả thi, đem lại ích lợi cho đạo và đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày