Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Linh Quang tịnh xá đến Thượng tọa Thích Minh Huệ

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Linh Quang tịnh xá đến Thượng tọa Thích Minh Huệ
Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Linh Quang tịnh xá đến Thượng tọa Thích Minh Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Linh Quang tịnh xá (quận 4, TP.HCM), sáng nay, 27-8, đã diễn ra lễ húy nhật Hòa thượng Thích Từ Giang và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Thượng tọa Thích Minh Huệ.
Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Giang

Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Giang

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký), Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo), cùng chư tôn đức Thường trực ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo quận 1, 3, 4, 5, 8, 12, TP.Thủ Đức, huyện Nhà Bè.

Đại diện các cơ quan TP.HCM có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Trang Viết Thanh, Phó trưởng Công an TP.Thủ Đức; bà Huỳnh Thị Thảo Vi; Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận 4, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền sở tại.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Sau khi chư tôn đức dâng hương Tam bảo, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4 phát biểu khai mạc, khái quát sơ lược công trạng của Hòa thượng Thích Từ Giang trong quá trình phát triển của Phật giáo quận 4 cũng như tông phong Linh Quang tịnh xá.

Thượng tọa cũng đánh giá cao đạo hạnh và những đóng góp của Thượng tọa Thích Minh Huệ đối với các vấn đề an sinh trên địa bàn, xứng đáng kế thừa những công hạnh mà Tổ Thầy đã để lại.

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ cung tuyên tiểu sử của cố Hòa thượng Thích Từ Giang

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ cung tuyên tiểu sử của cố Hòa thượng Thích Từ Giang

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ cung tuyên tiểu sử của cố Hòa thượng Thích Từ Giang. Theo đó, ngài có thế danh là Trương Văn Phát, sinh ngày 15-4-1943 tại tỉnh Bình Định. Năm 1963, Hòa thượng xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Thiện Tấn và bắt đầu đảm nhiệm trụ trì Linh Quang tịnh xá vào năm 1984. Đến tháng 8-Tân Sửu, Hòa thượng thuận theo vô thường, giã từ cõi đời, trụ thế 79 năm, 56 Hạ lạp.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đọc quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bổ nhiệm trụ trì Linh Quang tịnh xá đến Thượng tọa Thích Minh Huệ. Thượng tọa Thích Thiện Quý trao quyết định đến tân trụ trì.

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Minh Huệ tri ân sự tin tưởng của Giáo hội cũng như môn đồ trong tông phong và phát nguyện sẽ hết lòng hoàn thành nhiệm vụ được Giáo hội giao phó.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh tặng hoa chúc mừng của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Thượng tọa Thích Quang Thạnh tặng hoa chúc mừng của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Tâm Hiền, đại diện tông phong tổ đình Linh Quang, Long Bửu, Phước Duyên có lời chúc mừng và mong rằng Phật pháp xương minh, bốn chúng an hòa, tông phong càng được hưng thịnh dưới sự hướng dẫn của tân trụ trì Linh Quang tịnh xá.

Dịp này, ông Nguyễn Tấn Lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 4 đại diện chính quyền bày tỏ tin tưởng Thượng tọa Thích Minh Huệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trụ trì được Giáo hội giao phó, tiếp nối các giá trị đạo pháp - dân tộc của Tổ Thầy đã lưu lại.

Hòa thượng Thích Như Tín đạo từ tại buổi lễ
Hòa thượng Thích Như Tín đạo từ tại buổi lễ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín đã nêu trọng trách của một vị trụ trì, "sứ giả của Như Lai". Hòa thượng cũng nhắc nhở Thượng tọa tân trụ trì tiếp tục giữ vững giới luật để trang nghiêm tự thân; hướng dẫn Phật tử sinh hoạt, tu học đúng chánh pháp, pháp luật; tiếp tục phối hợp với chính quyền trong các công tác an sinh xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử tham dự chương trình
Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử tham dự chương trình
Thượng tọa Thích Minh Bảo phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Bảo phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì

Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng quà chúc mừng tân trụ trì

Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng quà chúc mừng tân trụ trì

Lẵng hoa của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Lẵng hoa của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Ban Tôn giáo TP

Ban Tôn giáo TP

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày