Trao quyết định chuẩn y nhân sự GHPGVN quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026

Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026
Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-12, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 (TP.HCM) đã tổ chức trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng kết công tác Phật sự năm 2021 tại chùa Long Hoa (quận 8)

Chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Hòa thượng Thích Hiển Định - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8, chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni Phật giáo quận 8 và đại diện chính quyền tham dự.

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận; Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 8 báo cáo tóm tắt thành tựu đại hội và công tác Phật sự năm 2021 của Phật giáo quận 8.

Đại đức cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Phật giáo quận 8 đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp của Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng luôn kết hợp với chính quyền tổ chức các chương trình từ thiện xã hội, xây nhà tình thương tình nghĩa, đi cứu trợ người nghèo tại các địa phương.

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao quyết định chuẩn y nhân sự

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao quyết định chuẩn y nhân sự

Trong năm 2021, ảnh hưởng dịch Covid-19 các lễ Phật đản, Vu Lan, và an cư được tổ chức nội bộ. Hoạt động an sinh xã hội, từ thiện với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

Ban Trị sự thực hiện đổi mới về quản lý hành chánh điện tử để giúp Tăng Ni thuận lợi trong các giao dịch hành chánh; Những lễ truyền thống của Phật giáo trong năm và các lễ tưởng niệm chư tôn đức được duy trì.

Trao quyết định đến các vị Thường trực

Trao quyết định đến các vị Thường trực

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Đức đã thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026 đến chư tôn đức thành viên.

Theo đó, nhân sự gồm 32 thành viên (trong đó 5 vị trong Ban Chứng minh) do Thượng tọa Thích Huệ Công làm Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Nguyên Nhựt, Phó Thường trực; 2 Phó ban: Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Thượng tọa Thích Trí Trường; Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Quảng Minh, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng.

Các vị ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhận quyết định

Các vị ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhận quyết định

Phát biểu đại diện chính quyền, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận 8 ghi nhận những đóng góp chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận 8 trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong năm 2021 với ảnh hưởng của dịch Covid-19, chư tôn đức đã cùng kết hợp với chính quyền chăm lo kịp thời đến người dân gặp khó khăn ngặt nghèo trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Chứng minh tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Đức tán dương tấm lòng nhiệt tâm của Tăng Ni, Phật tử quận 8, trong tình hình dịch Covid-19 đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện giúp cho người dân ổn định cuộc sống.

Hòa thượng sách tấn Tăng Ni Phật giáo quận phải có tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong các Phật sự, phải biết chấp hành chủ trương chính sách nhà nước, nội quy của Ban Tăng sự thì sẽ thành công về Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày