TP.HCM: Khánh thành cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa mừng Đại hội Phật giáo quận 8

 Lễ khánh thành công trình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa
Lễ khánh thành công trình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-10, đã diễn ra lễ khánh thành công trình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa trong khuôn viên công viên Him Lam (khu phố 10, phường 4, quận 8, TP.HCM).

Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 8, đại diện các cấp chính quyền quận 8 và TP.

Ông Mai Hồng Phong báo cáo quá trình xây dựng công trình

Ông Mai Hồng Phong báo cáo quá trình xây dựng công trình

Báo cáo quá trình xây dựng và hình thành công trình, ông Mai Hồng Phong, Phó Thường trực Ủy ban MTTQVN quận 8 cho biết, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban MTTQVN quận 8 về xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Công trình tạo không gian sinh hoạt văn hóa độc đáo, địa điểm tham quan, học tập cho các em học sinh trên địa bàn quận; Góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ học sinh về lòng yêu nước, ý chí quyết tâm giữ vững và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Được hoàn thành sau hơn một tháng thi công, với thiết kế xây dựng kích thước khoảng 80% so với cột mốc đặt trên quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh khánh Hòa. Đặc biệt đây không chỉ là không gian biển đảo đầu tiên của quận mà còn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026.

Chư tôn đức và đại diện các cấp chính quyền tham dự

Chư tôn đức và đại diện các cấp chính quyền tham dự

Theo đó, công trình được xây dựng với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng do Ban Trị sự GHPGVN quận 8 vận động Tăng Ni, Phật tử các tự viện đóng góp.

Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 cho biết công trình này được khánh thành và đưa vào sử dụng hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo quận 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 26-10-2021 tới, công trình mang niềm vinh dự và ý nghĩa đối với Phật giáo quận 8.

Chư tôn đức, chính quyền tham quan công trình

Chư tôn đức, chính quyền tham quan công trình

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Thượng tọa Thích Huệ Công cùng chư tôn đức quận 8 bên công trình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa - chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích Huệ Công cùng chư tôn đức quận 8 bên công trình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa - chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026

Kính phí xây dựng công trình từ sự đóng góp của Tăng Ni, Phật tử quận 8

Kính phí xây dựng công trình từ sự đóng góp của Tăng Ni, Phật tử quận 8

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày