Trên 600 em đoàn sinh Gia đình Phật tử TP.HCM thi vượt bậc tại các khu vực

Lễ khai mạc kỳ thi vượt bậc khu vực I
Lễ khai mạc kỳ thi vượt bậc khu vực I
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-12, tại chùa Bửu Quang (Q.7), Ban Điều hành khu vực I thuộc Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức kỳ thi vượt bậc cho các em đoàn sinh thuộc các đơn vị trên địa bàn các quận: 3, 7, 10, 4, Nhà Bè.
Huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM trao quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội Đồng thi khu vực I đến Huynh trưởng Tâm Tưởng - Đỗ Tâm Niệm, Trưởng ban Tổ chức

Huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM trao quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội Đồng thi khu vực I đến Huynh trưởng Tâm Tưởng - Đỗ Tâm Niệm, Trưởng ban Tổ chức

Chứng minh lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Hạnh Phát, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Q.7, Phó trụ trì chùa Bửu Quang; cùng huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM; Ban Điều hành khu vực I và 117 em đoàn sinh tham dự.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tưởng - Đỗ Tâm Niệm, Phó Trưởng Phân ban đặc trách văn nghệ, Trưởng ban Điều hành khu vực I chúc các em làm bài thi tốt, kiểm tra lại những kiến thức Phật pháp đã học, làm nền tảng để tu học.

Huynh trưởng cấp Dũng - Thị Cư Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Thành phố có đôi lời sách tấn đến các em đoàn sinh; chúc cho các em luôn giữ tâm trong sáng, tự tin với kiến thức mình có và làm bài thi thật tốt, có những trải nghiệm mới qua kỳ thi.

Thượng tọa Thích Hạnh Phát, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Q.7 đạo từ

Thượng tọa Thích Hạnh Phát, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Q.7 đạo từ

Thượng tọa Thích Hạnh Phát, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Q.7 trong đạo từ đã nhắn nhủ đoàn sinh Oanh vũ và ngành Thiếu: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Do đó, các em sau khi thâm nhập hiểu rõ về lời Phật dạy thì phải biết cách ứng dụng vào thực hành để là những đoàn sinh, những đứa con ngoan học trò giỏi.

Được biết, 117 em đoàn sinh các bậc: Mở mắt, Cách mềm, Chân Cứng (thuộc ngành Đồng) và Hướng thiện, Sơ thiện (ngành Thiếu) đến từ đơn vị Xá Lợi (Q.3), Đức Trí, Ngọc Quy (Q.7), Giác Hạnh (Q.10), Giác Nguyên (Q.4), Huyền Trang (H.Nhà Bè) bước vào kỳ thi vượt bậc năm 2024 do Ban Điều hành khu vực I tổ chức với phần thi Phật pháp.

Sau phần thi lý thuyết, các em đoàn sinh thuộc bậc Chân cứng, Hướng thiện, Sơ thiện cũng trải qua phần thi kỹ năng.

Các em bậc Mở mắt, Cánh mềm bắt đầu làm bài thi
Các em bậc Mở mắt, Cánh mềm bắt đầu làm bài thi

Hiện nay, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM có 26 đơn vị, được chia làm 4 khu vực, Ban Điều hành khu vực II, III, IV ngày 24-11 đã đồng loạt tổ chức thi vượt bậc với tổng số các em dự thi tại 4 khu vực là 638 em.

Dự kiến, ngày 28 và 29-12-2024, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM sẽ tổ chức trại vượt bậc cho đoàn sinh các bậc Trung thiện, Chánh thiện (ngành Thiếu) và Tung bay (ngành Đồng) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức).

Dây thân ái kết thúc kỳ thi vượt bậc của đoàn sinh các đơn vị Xá Lợi, Đức Trí, Giác Hạnh, Giác Nguyên, Ngọc Quy, Huyền Trang

Dây thân ái kết thúc kỳ thi vượt bậc của đoàn sinh các đơn vị Xá Lợi, Đức Trí, Giác Hạnh, Giác Nguyên, Ngọc Quy, Huyền Trang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).
Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu bên bia đá lưu niệm công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" - Ảnh: Trung Thắng

Vườn cây Đại đoàn kết - Thêm mảng xanh chở che hồn phố

GNO - Những mảng xanh của “Vườn cây Đại đoàn kết” được tăng cường, phủ thêm, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung lòng, cùng ý chí xây dựng Thành phố trở thành nơi đáng sống – của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng Phật giáo kế thừa truyền thống hộ quốc an dân...
Đại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Gia Lai: Thiêng liêng đêm vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Ni viện Quan Âm

GNO - Trong không gian thanh tịnh của Ni viện Quan Âm, thuộc quần thể thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), tối 19-6-Bính Ngọ (1-8-2026), chư Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ đã trang nghiêm vân tập tham dự chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, nhất tâm hướng về bậc Đại Bi cứu khổ.

Thông tin hàng ngày