Triển khai Đại lễ Phật đản và an cư tại Q.Tân Phú

GNO - Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú vừa có phiên họp đúc kết kế hoạch tổ chức Phật đản và an cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020 hồi chiều nay, 24-4, tại chùa Hạnh Nguyện - văn phòng BTS Phật quận.

tanphuhop.2.jpg


Quang cảnh phiên họp

HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Phú và thành viên trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận thống nhất lễ kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Phật trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh theo nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện trên địa bàn quận; không tổ chức xe hoa, kiệu hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng và các hình thức khác, tránh tập trung đông người.

Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính của BTS GHPGVN quận Tân Phú và các cơ sở tự viện, số lượng tham gia không quá 20 đại biểu. Cụ thể, tại lễ đài chính (chùa Pháp Vân), đúng 6g sáng 15-4 ÂL, Đại lễ chính thức diễn ra, có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tham dự. Cùng thời gian, các cơ sở tự viện trên địa bàn quận cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh.

Khuyến khích các cơ sở tự viện trên địa bàn quận trang trí trang nghiêm, treo Quốc kỳ, Đạo kỳ, lồng đèn, phan, phướng, bồn tắm Phật đản sanh hoặc thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni.

Về an cư kiết hạ, Thường trực Ban Trị sự cũng thống nhất, tổ chức theo hình thức an cư tại chỗ; các tự viện chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ, chư tôn đức Tăng Ni mỗi trú xứ không quá 20 vị; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về phòng dịch, không tập trung Phật tử.

Thời gian tổ chức an cư, đối với chư Tăng, từ ngày 12-4 (ÂL) đến 12-7 (ÂL), tác pháp đối thú an cư, tác pháp tự tứ, bố-tát tập trung tại chùa Hạnh Nguyện. Với chư Ni, từ ngày 16-4 (ÂL) đến 16-7 (ÂL), các nghi thức diễn ra tại chùa Hải Ấn.

Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng hạ theo truyền thống, gồm: nghi lễ hành trì của Thiền gia, Kinh bộ, Luật bộ, Luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và bố-tát mỗi tháng hai lần.

Điểm khác biệt, năm nay, tất cả chư Tăng Ni quận Tân Phú phải tập trung đối thú an cư, Bố-tát, đối thú tự tứ tại một trụ xứ mà Ban Tổ chức đã ấn định. Ban Tăng sự cùng Ban Thư ký sẽ điểm danh chặt chẽ chư hành giả an cư, vị nào vắng mặt bố-tát quá 2 lần mà không có lý do chính đáng thì sẽ không đề xuất danh sách lên BTS GHPGVN TP.HCM cấp chứng nhận an cư.

Tuy nhiên, kế hoạch trên cũng còn tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, có thể có sự thay đổi theo yêu cầu.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Lê Văn Minh tặng hoa chúc mừng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến Thượng tọa Thích Tâm Hải nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thăm Báo Giác Ngộ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên

GNO - Chiều 29-12, đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) thăm, chúc mừng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).
Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh: Nội dung trên Báo Giác Ngộ là nguồn tài liệu quý, để học tập, nghiên cứu

Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh: Nội dung trên Báo Giác Ngộ là nguồn tài liệu quý, để học tập, nghiên cứu

GNO - Chia sẻ với "Đi cùng Giác Ngộ", Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh, viện chủ chùa Tân Bửu (P.Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Tôi đọc Báo Giác Ngộ là do được một Phật tử cúng dường mỗi tháng một số. Trước đó, hầu như tôi chỉ đọc những tờ báo cũ được xin từ các chùa tại TP.HCM".

Thông tin hàng ngày