Triển lãm tranh “Năng lượng đại dương”

GNO - CLB Xanh & Đẹp hôm 13-1 đã tổ chức lễ ra mắt và khai mạc triển lãm tranh “Năng lượng đại dương” của họa sĩ Đỗ Thiên Hương, tại WinHouse Coffee (956 Trường Sa, Q.3, TP.HCM).

CEO Hoàng Sơn Hà - Đại diện Công ty TNHH HOSHA trao quyết định thành lập CLb cho Chủ nhiệm Đỗ Thiên Hương.JPG


Ra mắt CLB Xanh & Đẹp

Chia sẻ tại buổi ra mắt, chị Đỗ Thiên Hương (Chủ nhiệm CLB Xanh & Đẹp) cho biết, CLB Xanh & Đẹp ra mắt và hoạt động trên tinh thần tự nguyện chia sẻ những niềm vui, giá trị sống, kinh nghiệm nghề nghiệp của mỗi người để giúp nhau hoàn thiện và phát triển mọi mặt trong cuộc sống.

Theo đó, hàng tháng, CLB sẽ tổ chức từng chuỗi chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực: Sáng tạo - Nghệ thuật, Nghiên cứu - Học thuật, Thương mại - Pháp lý, Bảo vệ môi trường... với tiêu chí: các buổi chuyên đề phù hợp với từng độ tuổi tham gia, dành cho lứa tuổi mầm non, học sinh, sinh viên cho đến người đi làm, trung niên và người cao tuổi.

CLB Xanh & Đẹp quy tụ nhiều người thuộc ngành nghề khác nhau như đạo diễn, nhà văn Lê Văn Duy, nhà báo Đỗ Hồng Linh, chuyên gia tâm lý - đạo diễn Lê Văn Hiển, CEO Hoàng Sơn Hà, doanh nhân Lưu Dũng.

Dịp này, triển lãm tranh mang chủ đề “Năng lượng đại dương” của nữ họa sĩ Đỗ Thiên Hương khai mạc với ý niệm: “Năng lượng đại dương là những dòng hải lưu tuần hoàn trong biển cả, là nguồn sống nuôi dưỡng vạn vật trong và trên mặt biển, trong đó có con người chúng ta. Năng lượng đại dương cũng chính là biển tình thương bao la trong mỗi con người chân thật của chúng ta… Vì thế, khi chúng ta yêu biển, góp phần bảo vệ môi trường biển hay bảo vệ sự sống của muôn loài… cũng chính là bảo vệ sự sống của chúng ta”.

Họa sĩ Đỗ Thiên Hương đang diễn giải về dòng tranh năng lượng đại dương.JPG


Họa sĩ Đỗ Thiên Hương giới thiệu tác phẩm của mình tại triển lãm

Trong phòng tranh trưng bày gần 20 họa phẩm của họa sĩ Đỗ Thiên Hương, còn có một tác phẩm lớn được vẽ theo phong cách ấn tượng, mang tên “Năng lượng xanh” với phụ đề là bốn câu thơ minh họa của tác giả:“Năng lượng xanh của núi đồi /Quyện hòa trong gió, đất trời nở hoa /Thiên đường nay ở trong ta /Trên không thác đổ, ngân nga tiếng đàn…”.

Được biết, triển lãm trưng bày đến ngày 30-1-2019.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày