[TRỰC TUYẾN] Nghi thức Hồng danh sám hối tại Hạ trường an cư cấm túc Huê Nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo quy định của người xuất gia, trước ngày Trưởng tịnh - Bố-tát tụng giới vào mỗi nửa tháng (Âm lịch), chư Tăng, Ni cử hành nghi thức sám hối. Nghi thức này cũng đã trở thành nếp trong sinh hoạt tôn giáo của Phật tử tại gia.

Sau đây là nghi thức sám hối do chư Tăng tại Hạ trường cấm túc an cư của Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM tổ chức cử hành, được truyền hình trực tuyến từ chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức).


Hòa thượng Thích Lệ Trang khai thị và dẫn lễ (bấm vào biểu tượng PLAY để tham dự)

Chương trình được truyền hình trực tuyến trong lúc TP.HCM đang giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Thông tin - Truyền thông, Ban Nghi lễ và Báo Giác Ngộ phối hợp thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày