Trung Quốc: An vị Đại Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy tại chùa Tuyết Đậu - Phụng Hóa, Chiết Giang

Đúng 5 giờ chiều ngày 11/7/2010 , phải gần 10 tiếng đồng hồ để điều chỉnh, vận chuyển, sắp đặt và cuối cùng cũng đã thành công, để đưa tượng Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy lớn nhất toàn cầu, lên an tọa trên pháp tòa khai quang tại đạo tràng Vị Lai. (sẽ làm lễ Khai quang sau).

duonglai 1.jpg

Xe cung tống tôn tượng Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy

Do chuyên chở tượng Phật ngọc Di Lặc bằng xe tải, còn phải trải qua các chặn đường xa vất vả gần 30 giờ để di chuyển, có nghĩa là từ các tỉnh thành Bắc Kinh, Thiên Tân qua Hà Bắc, Sơn Đông rồi đến Giang Tô, Chiết Giang..., đúng 17 giờ ngày 10/7 thì tượng Phật ngọc đã về núi Tuyết Đậu - thành phố Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Pháp sư Di Tạng đã sắp xếp hai hàng đại chúng, tại Tuyết Đậu Ngự Thư Đình để nghinh thỉnh đức Phật Di Lặc về chùa.

duonglai 2.jpg

Chùa Tuyết Đậu (Phụng Hóa - Chiết Giang)

nghinh thỉnh tượng Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy về núi an tọa

duong lai 3.jpg

Dùng cần cẩu cung thỉnh tượng Phật

duonglai 4.jpg

Pháp hội sái tịnh Pháp sư Di Tạng (giữa),

Pháp sư Quảng Năng (trái), Pháp sư Quả Viên (phải)

Tiếp theo là pháp hội sái tịnh được long trọng cử hành tại chùa Tuyết Đậu. Pháp sư Di Tạng - Phương trượng chùa Tuyết Đậu, Pháp sư Quảng Năng, Pháp sư Quả Viên đồng chủ trì Pháp hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ai mới thực sự là người có bệnh?

GNO - Trong xã hội thông tin hiện nay, thế giới trở nên phẳng và không khoảng cách địa lý – điều chưa từng có trước đây. Phật giáo cũng không là ngoại lệ.
Ảnh: Nguyễn Cường/BGN

Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

GNO - Vùng đất Sài Gòn - Gia Định với hơn 300 năm hình thành và phát triển, đã để lại những di sản văn hóa quý báu, thể hiện một đời sống tinh thần phong phú, phản ánh rõ nét quá trình tiếp biến, sẻ chia về mặt văn hóa, tín ngưỡng giữa các cộng đồng dân cư khác nhau...

Thông tin hàng ngày