Hơn 3000 nhân sĩ trí thức giới Phật giáo, văn hóa, nghệ thuật, báo chí, du lịch và quan chức chính quyền đến từ Hồng Kông, Áo Môn, Đài Loan và Hoa Lục đã có mặt tại huyện Phụng Hóa, tham dự tuần lễ Văn hóa Từ Thị Di Lặc.

Tuần lễ văn hóa Di Lặc tại núi Tuyết năm 2009

Ban Tôn giáo phát biểu khai mạc

Chư Tôn đức dự lễ khia mạc
Chư Trưởng lão Pháp sư như: Pháp sư Hướng Học - Trưởng giáo vụ Phật học viện TQ, Pháp sư Tịnh Ba - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo (HHPG) tỉnh Hắc Long Giang, Pháp sư Thanh Viễn - Phó chủ nhiệm bộ Giáo vụ HHPGTQ, Pháp sư Di Tạng - Phương trượng Tuyết Đậu Thiền tự, Pháp sư Long Ấn - Phương trượng chùa Quy Nguyên Vũ Hán, Trưởng lão Đạo Sanh - Thủ tọa Phổ Kinh Tế Tự núi Phổ Đà, Pháp sư Di Học - Phương trượng chùa Quảng Hóa BK, Pháp sư Quang Tuyền - Hội trưởng HHPG Hàng Châu, Pháp sư Đạt Chiếu - Trụ trì chùa Diệu Quả - Ôn Châu, Pháp sư Truyền Đạo- Trụ trì Phục Long Thiền Tự- Từ Khê, Pháp sư Vĩnh Hưng - Trưởng Giáo vụ Phật học viện Giám Chân cùng chư học Tăng Phật Học Viện chùa Tuyết Đậu, Phật Học Viện Từ Vân và tứ chúng đệ tử tham gia khai mạc Lễ văn hóa Di Lặc lần này.

Quan khách tham dự lễ
Các cấp lãnh đạo chính quyền sở tại và 500 vị đại biểu thôn trang sinh thái, Ban lãnh đạo Tứ Đại Danh Sơn: Phổ Đà Sơn, Nga Mi Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, cùng các vị đại biểu đại diện cho chương trình sinh thái có tiếng cũng đến tham gia lễ khai mạc.


Hội trưởng Hội Phật giáo phát biểu
Ngoài lễ khai mạc, thời gian lễ hội còn tổ chức các hoạt động như diễn đàn của Danh Sơn Phật Giáo, Diễn đàn phát triển hài hòa sinh thái, tiết mục hội diễn văn nghệ của đài truyền hình trung ương, Hội liên hiệp hữu nghị thương mại trong ngoài nước, Chương trình sinh hoạt thánh địa văn hóa “Lắng nghe non nước, lắng nghe Pháp âm”. 56 đơn vị của báo đài cùng phỏng vấn đưa tin.

Phó bí thư phát biểu chúc mừng

Phó thị trưởng phát biểu
Được biết, nhằm nhấn mạnh sức ảnh hưởng của văn hóa Di Lặc, bảo đảm cho sự long trọng, phong phú, trang nghiêm, viên mãn của lễ hội, tháng 3 năm nay, huyện Phụng Hóa đã bắt tay vào công tác chuẩn bị. Lễ hội văn hóa lần này thiết lập theo các mục tiêu sau: Du lịch trứ danh thành thị trong ngoài nước; Kiến tạo trung tâm lễ bái tín ngưỡng Di Lặc, trung tâm giao lưu văn hóa Di Lặc và trung tâm du lịch văn hóa Di Lặc, kết hợp khai triển đúng mức sự độc đáo của văn hóa địa phương và văn hóa Di Lặc huyện phụng hóa, thúc đẩy sự hợp tác và giao lưu của văn hóa địa phương và văn hóa thế giới, hết sức biến lễ hội văn hóa Di Lặc thành lễ hội quốc tế hóa, toàn cầu hóa, cũng như vận dụng đức tính từ bi của Bồ Tát di lặc vào cuộc sống của mọi nhà mọi người.