Đến tham gia Pháp hội có chư sơn Trưởng lão, nhân sĩ các giới trong xã hội và đông đảo chư thiện tín. Hòa thượng Đạo Hoằng - Phương trượng chùa Phổ Tế Phật Quang Sơn (Tam Sơn), Tuy Trung - Hôi trưởng Hiệp hội Phật giáo huyện Tuy Trung, nhận lời mời đến tham dự Pháp hội.
Đại sư Ấn Quang (1861 - 1940), tức là Thích Ấn Quang, pháp danh Thánh Lượng, tự Ấn Quang, tự xưng là Thường Tàm Quý Tăng, nhân vì ngưỡng mộ Đại sư Huệ Viễn, Lô Sơn - Sơ Tổ khai sơn tông Tịnh Độ, cho nên ngài lấy hiệu là Kế Lô Hành Giả. Đại sự họ Triệu, tên Đan Quế, tự Thiệu Y, hiệu Tử Nhâm. Người thôn Xích Thành Đông, làng Mạnh Trang, Hợp Dương, Thiểm Tây.
Suốt cả cuộc đời hành đạo, hóa đạo, Đại sư luôn mang hoài bảo chấn hưng Phật giáo, nhất là đối với tông Tịnh độ ngài là một người có công rất lớn, và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất của Phật giáo Trung Quốc thời cận đại. Đối với hàng tín đồ Phật giáo Đại sư có uy vọng rất cao, cùng làm bạn hữu với các Đại sư - cao tăng thời cận đại như: Hư Vân, Thái Hư, Đế Nhàn...
Đại sư Hoằng Nhất đã từng bái Sư làm thầy, địa vị của ngài trong hàng tín chúng thuộc tông Tịnh độ đương đại, đến nay vẫn không có ai có thể sánh kịp.
Di bút của Đại Sư Ấn Quang
Sau khi Đại sư viên tịch, được tôn xưng là Tổ sư đời thứ 13 của Tông Tịnh độ. Nhân vì thuở sinh tiền, Sư có rất nhiều thần tích ly kỳ, cho nên tín đồ Phật giáo tin chắc rằng Đại sư chính là hóa thân của Bồ tát Đại Thế Chí (có ghi chép trong "Ấn Quang Đại Sư Vĩnh Tư Tập" ).
Xá lợi năm màu của Đại Sư Ấn Quang


Đức tướng của Đại Sư Ấn Quang