Trung Quốc: Pháp hội cung tống đức Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy lớn nhất toàn cầu

(GNO): Vào lúc 9 giờ, ngày 9-7, tại Khách sạn Liên hiệp Công Thương, Tập đoàn Á Âu Bắc Kinh đã long trọng cử hành pháp hội “Di Lặc về nhà”, cung tống tượng Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy lớn nhất toàn cầu, từ Bắc Kinh khởi hành về chùa Tuyết Đậu (TP. Phụng Hóa, Tỉnh Chiết Giang) - Trung Quốc

Pháp hội “Di Lặc về nhà” do Thiền tự Tư Thánh (Đạo tràng Di Lặc) - núi Tuyết Đậu, Phụng Hóa và Chính phủ nhân dân thành phố Phụng Hóa tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Mậu dịch Kinh tế Á Âu tại Bắc Kinh đảm nhận, tạp chí "Ninh Ba Bang" thực hiện.

Dilac 1.jpg

Tôn tượng Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy lớn nhất toàn cầu

Đến tham dự pháp hội có Chư Tôn đức và các vị khách quý như: Pháp sư Di Tạng - Phương trượng Thiền tự Tư Thánh, núi Tuyết Đậu, Phụng Hóa kiêm quản lý Thường vụ Hiệp hội Phật giáo TQ; Pháp sư Hoằng Độ, Pháp sư Trường Thuận - chủ nhiệm bộ Pháp vụ Hiệp hội Phật giáo TQ; Pháp sư Vĩnh Hưng - Phó giáo vụ trưởng Phật học viện TQ; Pháp sư Thự Học - chùa Quảng Hóa Bắc Kinh

image003.jpg

Pháp sư Di Tạng - Phương trượng Thiền tự Tư Thánh,

núi Tuyết Đậu, Phụng Hóa phát biểu

Các vị khách quý như: bà Điền Kế Vinh - Đổng sự trưởng Tập đoàn Á Âu; ông Hà Kiếm Ba - Ủy viên Thường vụ, Bộ trưởng Ủy ban Mặt trận thành phố Phụng Hóa; Trưởng phòng Lý Vân Hoa - Cục sự vụ Tôn giáo Quốc gia... các tín chúng thuộc khu Sùng Văn - Bắc Kinh và hơn 200 quan khách các giới trong và ngoài nước đều đến tham gia pháp hội.

Dilac  3.jpg

Bà Đoàn Kế Vinh - Đổng sự trưởng Tập đoàn Á Âu Bắc Kinh

Phụng Hóa, Triết Giang là nơi hiện thân, xuất gia, hoằng pháp và viên tịch của Hòa thượng Bố Đại - hóa thân của đức Phật Di Lặc đã được Phật giáo công nhận. Hòa thượng Bố Đại pháp danh "Khế Thử", hiệu "Trường Thinh Tử", người Phụng Hóa, Minh Châu thời Ngũ Đại. Nét đặc biệt của ngài là luôn tươi cười, trán nhăn bụng bự, tiêu dao tự tại. Ấn tượng sâu đậm là cái bụng to tướng bao dung của Ngài, làm cho mọi người nhìn vào cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ. Tay Ngài cầm thiền trượng, vai mang túi vải, có rất nhiều câu chuyện ly kỳ trong đời mà Ngài đã để lại nhiều vô số kể.

Dilac 4.jpg

Ông Hà Kiếm Ba - Ủy viên Thường vụ, Bộ trưởng Ủy ban Mặt trận thành phố Phụng Hóa

Cuối đời Hậu Lương Trinh Minh năm thứ 3 (CN 917), Hòa thượng Bố Đại ngồi trên bàn thạch, dưới Đông lang chùa Nhạc Lâm - Minh Châu (Phụng Hóa ngày nay) nói bài kệ:

"Di Lặc chân Di Lặc

Phân thân thiên bách ức

Thời thời thị thời nhân

Thời nhân tự bất tri"

Tạm dịch:

Di Lặc chính thật là ta

Hóa thân dạo cõi Ta bà vui chơi 

Trăm nghìn ức thân độ đời 

Luôn luôn thị hiện nhưng người chẳng tin

Nói kệ xong Ngài an nhiên thị tịch. Người đương thời cho rằng Ngài chính là hóa thân của Di Lặc Bố Đại. Hiện nay, trong các tự viện Trung Quốc đều tạo tượng Ngài Di Lặc bụng bự để phụng thờ. Phật Di Lặc Bố Đại cũng được mọi người trên thế giới công nhận là vị Phước Phật Trung Quốc Hóa, Quốc Tế Hóa, Bình Dân Hóa...

Dilac  5.jpg

Trưởng phòng Lý Vân Hoa - Cục sự vụ Tôn giáo Quốc gia

Đức Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy được cung tống lần này nặng 2.48 tấn, cao 1.22 m , rộng 1, 32 m , dày 0, 6 m , là tượng Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy lớn nhất thế giới. Qua sự đồng tâm hợp tác về mọi mặt, với trái tim từ bi của bà Điền Kế Vinh - Tổng giám đốc tập đoàn Á Âu, và ông Phó Trung Duyệt - ban Quản lý chấp hành họ đã quyết định đem vị Phật trân quý an tọa tại Đạo tràng Di Lặc - núi Tuyết Đậu, Phụng Hóa, Chiết Giang, Ông Quan Kế Quân - kiều thương cư trú tại Nhật Bản, giám đốc danh dự tạp chí "Ninh Ba Bang" phát khởi, quyên tặng cho đạo tràng Di Lặc núi Tuyết Đậu - Phụng Hóa. Đồng thời vào ngày 17/7/2010 (nhằm ngày mồng 6/6 âl), đại lễ khai quang tượng Phật Di Lặc bằng ngọc phỉ thúy lớn nhất toàn cầu, sẽ long trọng tổ chức tại núi Tuyết Đậu, thành phố Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang.

Dilac  6.jpg

Pháp sư Hoằng Độ (giữa), Pháp sư Trường Thuận (phải),

 Pháp sư Di Tạng (trái) đồng chủ lễ

Pháp hội cung tống Phật Di Lặc do Pháp sư Hoằng Độ, Pháp sư Trường Thuận, Pháp sư Di Tạng cùng chủ trì. Trong tiếng tụng kinh bỗng trầm thanh thoát, chư sơn Trưởng lão cùng chư Tăng đồng cầu nguyện cho đất nước Trung Quốc luôn thịnh vượng, toàn thế giới sớm hòa bình.

Dilac 7.jpg

Quang cảnh Pháp hội

Dilac 8.jpg

Dilac  9.jpg

DiLac 10 .jpg

DiLac  11.jpg

DiLac  12.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày