Trung Quốc: Tôn tượng Đại sư Giám Chân chùa Đông Đại, Nhật Bản về thăm quê hương

(GNO): Vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2010 , tôn tượng Đại sư Giám Chân đã về đến Dương Châu - quê hương của Ngài. Chư Tăng chùa Đại Minh - Dương Châu dùng lễ nghi tối cao của Phật giáo nghinh phụng, 8 vị Tăng mặc áo tràng đắp ca sa đứng trên xe hoa xướng tụng Phật hiệu và tán tụng Quan Thế Âm Bồ tát, đồng thời đội ngũ biểu diễn văn nghệ của quần chúng tại địa phương vừa hát vừa múa, đánh trống quân, thả bong bóng, đánh trống cơm, múa ương ca (múa dân gian), biểu lộ sự chúc mừng nhiệt liệt, cung đón người thân về thăm lại cố hương.

Hoaquang 2.png

14 giờ 30, dưới sự hộ tống của xe cảnh sát, xe hoa tôn tượng Đại sư Giám Chân chạy dọc theo con đường chính của thành phố, khi đội ngũ nghinh đón đi đến đường Giám Chân, dưới cái nhìn chăm chú của tôn tượng, ông Vương Yến Văn - Bí thư Thành ủy Dương Châu và các ban lãnh đạo đã cắt băng khai thông đường Giám Chân. Tôn tượng Giám Chân đi qua đường Giám Chân, rồi đến thư viện Giám Chân. Ngày 26-11 đến 7-12, tôn tượng Đại sư Giám Chân sẽ được cúng dường phụng thờ tại Thư viện Giám Chân.

Điểm nổi bật nhất trong đội ngũ nghinh đón là chiếc xe hoa, xa xa nhìn "xe hoa Giám Chân" giống như một chiếc "thuyền hoa", dài 10m , cao 4.5m , rộng 2.5m . Chọn lấy hình dáng thuyền Giám Chân Đông Độ để thiết kế thuyền hoa, chung quanh thân thuyền là những lượn sóng nhấp nhô, mấy chục đóa hoa sen được bố trí hai bên mạn thuyền, đuôi thuyền là Bi lầu chùa Đại Minh, đầu thuyền trưng bày một tòa hoa sen với mô hình lớn, những làn mây trắng trôi lãng đãng chung quanh tòa sen, trên tòa sen tôn trí bức tượng vẽ hình Đại sư Giám Chân cực to, hai bên xe hoa là hàng đại tự màu đỏ "Cung nghinh Đại Hòa thượng Giám Chân trở về quê hương Dương Châu".

hoaquang 3.png

Nghi thức khai thông đường Giám Chân

Được biết, tôn tượng Giám Chân chùa Đông Đại Nhật Bản trở về quê hương. Đây là lần thứ hai tôn tượng can tất (sơn khô) Giám Chân chùa Đường Chiêu Đề (Tōshōdai Temple), thành phố Nại Lương (Nara), Nhật Bản về thăm lại quê hương, sau chuyến thăm lần đầu cách đây 30 năm. Tôn tượng Đại sư tọa thiền này, cùng với tượng sơn Giám Chân tại chùa Đường Chiêu Đề cùng là di sản văn hóa cấp quốc gia Nhật Bản, cách nay đã có 267 năm lịch sử, được phụng thờ tại Thiên Thủ Đường, viện Giới Đàn phía tây Đại Phật Điện chùa Đông Đại.

hoaquang 4.png

Tôn tượng Đại sư Giám Chân làm bằng chất liệu gỗ, nghi thái đoan trang, diện mục an tường, đôi mắt hé mở, tay kiết ấn Thiền định, ngồi trong tư thế kiết già. Dung diện của Đại sư sử dụng nguyên màu sắc của gỗ, đắp ca sa màu xám tro, toàn bộ được điêu khắc tinh tế.

hoaquang 5.png

Đại sư Giám Chân là sứ giả hữu nghị của Trung - Nhật, là nhân vật sống mãi trong lịch sử huyết thống văn hóa Trung - Nhật. Vì muốn đem may mắn cho hiện tại, lưu ân huệ đến nghìn sau; vì tình hữu nghị đời đời của nhân dân hai nước Trung - Nhật; vì sự phát triển hài hòa của các nước trên thế giới, cung cấp những ý tưởng sâu xa, cho nên Đại sư đã dốc hết tâm lực cả cuộc đời mình, đề xướng sáu phương pháp hòa hợp: "Kiến giải cùng hòa hợp, lợi lạc cùng hưởng đều, không tranh cãi với nhau, cùng ở chung hòa thuận, cùng giữ giới tu hành, tâm ý cùng vui vẻ".

Tôn tượng Đại sư Giám Chân hồi hương lần này, Dương Châu đã tổ chức một loạt hoạt động, nói lên ý nghĩa hoằng dương của Đại sư Giám Chân trong tinh thần "Hiến thân, kiên trì, tinh tấn, cởi mở và vị tha", cũng là để xúc tiến sự giao lưu hữu nghị của nhân dân hai nước Trung- Nhật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày