Trung Quốc: Triển lãm "Văn hóa Huyền Trang Tây hành" và "Ấn tượng Từ Ân"

Buổi sáng ngày 28/10/2009 , Chùa Đại Từ Ân - Tây An long trọng tổ chức khai mạc triển lãm "Văn hóa Huyền Trang Tây Hành" và "Ấn tượng Từ Ân" với chủ đề "Văn Hóa Phật giáo".

lehoi 1.jpg

Quang cảnh khai mạc

 

Cùng tham dự lễ khai mạc có các cấp chính quyền, các nhà học giả các giáo sư như: Ông Hứa Gia Lộ - nguyên Trưởng Ủy Viên Đại biểu đại hội Thường vụ toàn quốc; Ông Hoàng Vĩ - Phó chủ nhiệm Ủy viên đại biểu đại hội Thường vụ tỉnh Thiểm Tây; ông Trương Vĩ - Phó chủ tịch Hiệp thương chính trị tỉnh; giáo sư Phùng Kỳ Dung - nguyên Viện Trưởng Quốc Học Viện trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc; giáo sư Hoàng Tâm Xuyên - Ủy viên Học bộ vinh dự viện Khoa học xã hội Trung Quốc...

lehoi 2.jpg

Các quan khách tham dự

 

Được biết, triển lãm "Văn hóa Huyền Trang Tây Hành" là những tài liệu vô cùng trân quý, phần nhiều phản ánh nền văn hóa Phật giáo do ông Phùng Kỳ Dung - nguyên Viện Trưởng Quốc Học Viện trường Đại học Nhân dân Trung Quốc quay phim, chụp ảnh trên đường đi Tây Vức. Giáo sư Phùng Kỳ Dung năm nay 86 tuổi, tính từ năm 80 c ủa thế kỷ trước cho đến năm 1998, ông đã 7 l ần đến Tân Cương, và Hà Tây Tẩu Lang còn gọi là Cam Túc Tẩu Lang (Hexi Corridor hoặc Gansu Corridor). Đối với nền văn hóa Hán Đường Tây Bắc (Tân Cương), đặc biệt là tiến hành khảo sát tại chỗ đường thỉnh kinh của Ngài Huyển Trang - cao tăng đời Đường, cuối cùng ông đã phát hiện và xác nhận con đường này chính là con đường mà ngài Huyền Trang đã thỉnh kinh từ Ấn Độ trở về. Theo chứng cứ này thì ngài Huyền Trang về nước đã có 1355 năm, mà trong khoảng thời gian đó vẫn không ai có thể tìm được con đường quay về. Phát hiện này là cống hiến to lớn đối với ngành công tác nghiên cứu, giao lưu văn hóa từ đời Hán Đường trở về sau.

lehoi 3.jpg

Giáo sư Phùng Kỳ Dung phát biểu

lehoi 4.jpg

Giáo sư La Hoằng Tài

 

lehoi 5.jpg

Khai mạc

lehoi 6.jpg

 

Tham quan

 

"Ấn Tượng Từ Ân" là  do giáo sư La Hoằng Tài - Viện nghiên cứu Nghệ thuật trường Đại học Thượng Hải, đặc biệt kết tập những tài liệu văn hóa quý báu, được cất giữ hơn 100 bức từ nhiều năm nay tại chùa Đại Từ Ân, và tuyển chọn tỉ mỉ ra 48 bức ảnh trong số tranh ảnh lịch sử được lưu giữ trong Tháp Đại Nhạn, triển lãm phân làm bốn tổ tuần tự diễn dịch, mỗi tấm ảnh đều tái hiện được từng giai đoạn lịch sử trân quý lâu đời của chùa Đại Từ Ân.

lehoi 7.jpg

Ông Hứa Gia Lộ - nguyên Trưởng Ủy Viên Đại biểu đại hội Thường vụ toàn quốc

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày