Trung ương GHPGVN chấp thuận cho Ban Trị sự Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội vào ngày 26-9-2022

Phiên họp toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và chư vị Giáo phẩm chứng minh ngày 11-9-2022 đã thống nhất được nhân sự chủ chốt - Ảnh: Quảng Điền
Phiên họp toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và chư vị Giáo phẩm chứng minh ngày 11-9-2022 đã thống nhất được nhân sự chủ chốt - Ảnh: Quảng Điền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ký Công văn số 437/CV/HĐTS-VP2 hôm nay 12-9-2022 chấp thuận về nguyên tắc cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Trung ương GHPGVN chấp thuận về nguyên tắc cho phép tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế trong 1 ngày (26-9-2022, nhằm mùng 1-9-Nhâm Dần), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (số 41A Hùng Vương, P.Phú Hội, TP.Huế).

Công văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất đề cử Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022, trình Đại hội suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VIII (2022-2027).

Hòa thượng Chủ tịch cũng yêu cầu lập danh sách Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thẩm tường.

Công văn chấp thuận của Trung ương Giáo hội cũng được gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày