Trung ương GHPGVN kêu gọi tài trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên chăm lo cho đồng bào tỉnh Điện Biên
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên chăm lo cho đồng bào tỉnh Điện Biên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã ấn ký Công văn số 708/HĐTS-VP1, ngày 18-7-2023 về việc tài trợ ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc.

Theo đó, công văn gởi đến các Ban, Viện T.Ư GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố. Công văn nêu: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN về việc tích cực hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương, Nghìn mái nhà hạnh phúc”, tài trợ ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi và phân bổ chỉ tiêu tới các Ban, Viện T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phát tâm ủng hộ.

Ủy ban TƯMTTQVN đã có văn bản đề nghị chuyển kinh phí tài trợ, công văn đề nghị các Ban gửi kinh phí về tài khoản Văn phòng TƯGH chậm nhất là ngày 15-9-2023.

Kinh phí ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết của các Ban, Viện T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố xin gửi về tài khoản Văn phòng TƯGH theo thông tin sau: Tên tk: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số tk: 068606888, Ngân hàng Quốc tế (VIB) chi nhánh Hà Nội; nội dung: Ban…/ BTS… chuyển tài trợ nhà ĐĐK.

Công văn do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 18-7-2023

Công văn do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 18-7-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày