Trường Kiều Đàm Di (Ấn Độ) trao tặng 2.400 bộ sách giáo khoa đến học sinh nghèo

Trường Kiều Đàm Di trao tặng 2.400 bộ sách giáo khoa đến học sinh nghèo
Trường Kiều Đàm Di trao tặng 2.400 bộ sách giáo khoa đến học sinh nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đầu tháng 3, Trường Từ thiện Kiều Đàm Di (Trường Tiểu học Mahaprajapati) đã trao tặng 2.400 bộ sách giáo khoa cho học sinh tiểu học tại Ấn Độ.
Các em học sinh vui vẻ đón nhận bộ sách giáo khoa mới

Các em học sinh vui vẻ đón nhận bộ sách giáo khoa mới

Số sách này được gửi đến các học sinh nghèo khó tại 3 cơ sở của Trường Kiều Đàm Di là Vaishali, Bodhgaya và Kolhua. Tổng giá trị lên đến 264 triệu đồng. Nguồn chi phí để thực hiện chương trình này đến từ sự ủng hộ của chư Tăng Ni, Phật tử Hoa Kỳ, CHLB Đức và Việt Nam.

Được biết, Trường Từ thiện Kiều Đàm Di do Ni sư Thích Nữ Khiết Minh thành lập năm 2013. Trường hiện có 3 cơ sở với 55 giáo viên chính thức và 2.400 học sinh đến từ các bang nghèo nhất Ấn Độ.

Một em học sinh đang cặm cụi viết chữ cái. Được biết, mỗi năm phải thay sách mới nên chi phí không hề nhỏ cho các em

Một em học sinh đang cặm cụi viết chữ cái. Được biết, mỗi năm phải thay sách mới nên chi phí không hề nhỏ cho các em

Mọi chi phí sinh hoạt của trường đến từ sự ủng hộ của các đoàn hành hương đến Ấn Độ và sự viện trợ từ chùa Kim Liên, quận 4 (TP.HCM). 3 năm nay, dịch bệnh hoành hành trên đất Phật nên các chi phí như lương giáo viên, giày dép, tập bút, sách vở miễn phí cho các em học sinh bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chương trình tặng sách giáo khoa nằm trong chuỗi hoạt động kêu gọi hỗ trợ chi phí để duy trì việc dạy học miễn phí của Trường Kiều Đàm Di, nhất là thời gian nhập học của các em đang cận kề.

Trao tặng sách giáo khoa đến các em học sinh tại 1 cơ sở giáo dục thuộc trường từ thiện Kiều Đàm Di

Trao tặng sách giáo khoa đến các em học sinh tại 1 cơ sở giáo dục thuộc trường từ thiện Kiều Đàm Di

Sự quan tâm của các sư cô ở đây khiến cuộc sống của các em học sinh cải thiện rất nhiều

Sự quan tâm của các sư cô ở đây khiến cuộc sống của các em học sinh cải thiện rất nhiều

Từ những đứa trẻ trước các ngôi chùa ở Ấn Độ thi giờ đây các em đã biết đi học, biết ngồi thiền, biết lắng nghe những điều răn dạy của Đức Phật

Từ những đứa trẻ trước các ngôi chùa ở Ấn Độ thi giờ đây các em đã biết đi học, biết ngồi thiền, biết lắng nghe những điều răn dạy của Đức Phật

Phật giáo không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ
Phật giáo không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ
Giúp chúng có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai

Giúp chúng có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày