Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông giải đáp các vấn đề về giới luật trong đời sống tu tập

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết trình về các vấn đề giới luật của người xuất gia trong đời sống hiện tại đến Tăng Ni - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết trình về các vấn đề giới luật của người xuất gia trong đời sống hiện tại đến Tăng Ni - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-12, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quang lâm triển khai chủ đề "Giới luật Phật giáo" đến hơn 700 Tăng Ni trong Khóa huân tu tập trung và Bồi dưỡng trụ trì Phật lịch 2567.
Các vấn đề về giới luật được Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông trình bày chi tiết, cụ thể đến đại chúng
Các vấn đề về giới luật được Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông trình bày chi tiết, cụ thể đến đại chúng

Trưởng lão Hòa thượng đã khái quát về giới luật Phật giáo - những nguyên tắc sống để theo đó người xuất gia đệ tử Phật hoàn thiện nhân cách của mình, có được sự giải thoát và giác ngộ.

Việc Đức Phật chế giới không ngoài mục đích hoàn thiện nhân cách của người xuất gia, ngăn trở việc chứng quả và tránh sự chê bai của thế gian. Đây là những nguyên tắc xây dựng đời sống phạm hạnh, làm nên phẩm chất đạo đức của người xuất gia dù trong hoàn cảnh xã hội nào đi nữa.

"Nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử, cũng như các hoạt động mang tính nội bộ, đặc thù của Tăng sĩ nói riêng và Tăng đoàn nói chung", Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông khẳng định.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đặt câu hỏi trao đổi tại buổi thuyết trình của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông
Hòa thượng Thích Lệ Trang đặt câu hỏi trao đổi tại buổi thuyết trình của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Sau phần trình bày, Trưởng lão Hòa thượng đã dành phần nhiều thời gian của buổi thuyết giảng nhằm trả lời các thắc mắc qua các phát biểu, câu hỏi được đặt ra tại hội trường.

Theo đó, ngài chia sẻ về kinh nghiệm giữ giới và nhận thức về giới luật với trường hợp cụ thể của cá nhân trên bước đường tu tập.

Liên quan tới câu hỏi về việc một số ý kiến xin bỏ Bát kỉnh pháp của chư Ni, Trưởng lão Hòa thượng xác định ý nghĩa nền tảng của Bát kỉnh pháp, đó là điều kiện để thành lập Ni đoàn, phủ nhận hay từ bỏ nó đồng nghĩa với việc phủ nhận sự hiện hữu của Ni đoàn.

Ngài đồng thời cũng cho biết Bát kỉnh pháp không phải giới điều cứng nhắc, mang tính áp đặt theo quan niệm trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng về giới tính như nhiều người suy diễn, mà có sự linh hoạt, được đề cập cụ thể trong Luật tạng, cần nghiên cứu để có cách nhìn tổng quan và nhận thức đúng đắn.

Chư Tăng Ni tham dự
Chư Tăng Ni tham dự

Sách tấn Tăng, Ni tham dự buổi chuyên đề, Hòa thượng chủ giảng đã chỉ bày thực trạng của Phật giáo trong xu thế xã hội hiện nay. Ngài cũng lưu ý trách nhiệm của người xuất gia đệ tử Phật, cần vận dụng theo hoàn cảnh văn hóa, xã hội nhưng không được xa rời giới luật. "Nếu mỗi Tăng, Ni làm được như thế thì sự thanh tịnh cho Tăng đoàn mãi duy trì, nguồn mạch của Tăng-già mãi lưu chuyển", Hòa thượng nhắc nhở.

Theo chương trình, 8 giờ sáng ngày mai, 16-12-2023, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ chia sẻ đề tài "Nghi lễ Phật giáo" trong đời sống tự viện.

Hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận sáng nay:

Hơn 700 Tăng Ni tham dự buổi chuyên đề về Giới luật Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng 15-12
Hơn 700 Tăng Ni tham dự buổi chuyên đề về Giới luật Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng 15-12

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày