Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm công trình trùng tu chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

Chư tôn đức báo cáo với Trưởng lão Hòa thượng tại nơi công trình đang trùng tu chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) - một trong ba cơ sở tự viện được quyết nghị là vĩnh viễn do GHPGVN quản lý, không bổ nhiệm trụ trì - Ảnh: Bảo Toàn
Chư tôn đức báo cáo với Trưởng lão Hòa thượng tại nơi công trình đang trùng tu chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) - một trong ba cơ sở tự viện được quyết nghị là vĩnh viễn do GHPGVN quản lý, không bổ nhiệm trụ trì - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-9, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, chứng minh đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) thăm công trình trùng tu đang được Ban Trị sự tiến hành.

Hiện diện cùng Đức Quyền Pháp chủ có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự TP, Trưởng ban Quản trị chùa Phổ Quang; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban Trị sự TP, Phó Thường trực Ban Quản trị chùa Phổ Quang cùng chư tôn đức Ban Trị sự, các kỹ sư, chuyên viên giám sát công trình.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Thanh Phong trình bày với Trưởng lão Hòa thượng về các trang trí công trình

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Thanh Phong trình bày với Trưởng lão Hòa thượng về các trang trí công trình

Trưởng lão Hòa thượng đã lắng nghe báo cáo, xem xét thiết kế và phối cảnh các hạng mục xây dựng mới, cùng chư Hòa thượng, Thượng tọa chỉ đạo điều chỉnh một số chi tiết phù hợp với thực tế và yêu cầu sử dụng của cơ sở tự viện này.

Ngài cũng đã thăm các hạng mục đang xây dựng, dâng hương lễ Phật, cầu nguyện trước tôn tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, thăm mộ phần Liệt nữ Quách Thị Trang trong khuôn viên chùa.

Tại công trình đang trùng tu chùa Phổ Quang

Tại công trình đang trùng tu chùa Phổ Quang

Được biết chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) là một trong ba tự viện (cùng với Việt Nam Quốc Tự - Q.10 và chùa Thanh Tâm - Phật Cô Đơn, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), được Trưởng lão Hòa thượng quyết định vĩnh viễn là cơ sở chung của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, không bổ nhiệm trụ trì, được điều hành bởi một Ban Quản trị do Ban Thường trực Ban Trị sự suy cử; Trưởng ban Trị sự TP đương nhiệm làm Trưởng ban Quản trị, theo nhiệm kỳ của Ban Trị sự.

Ban Quản trị chùa cũng vừa thành lập sau Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027, do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban. Phó Thường trực là Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng chư vị giáo phẩm; Ban Thường trực Ban Trị sự TP cung thỉnh Đức Quyền Pháp chủ làm cố vấn.

Trưởng lão Hòa thượng lễ trước tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Trưởng lão Hòa thượng lễ trước tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Do các hạng mục như nhà truyền thống, Tăng xá, nhà trù và các phần phụ khác đã xuống cấp trầm trọng, đe dọa tới sự an toàn cho chư Tăng và Phật tử tập trung sinh hoạt tu học, tín ngưỡng, do đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lúc đương nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trương trùng tu, chỉ giữ lại phần chánh điện.

Công trình hiện đang đổ tầng hầm khu giảng đường, Tăng xá và xây dựng các hạng mục khác. Sau khi hoàn tất, đây cũng là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động chính của Giáo hội TP.HCM vào các kỳ đại lễ, sự kiện quan trọng.

Hòa thượng thị sát công trình đổ móng giảng đường và Tăng xá

Hòa thượng thị sát công trình đổ móng giảng đường và Tăng xá

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày