Trường TCPH Quảng Ngãi tổng kết khóa IV

GNO - Sáng 1-11, tại chùa Pháp Hóa, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi trang trọng tổ chức lễ tổng kết khóa IV (2017-2020) và khai giảng khóa V (2020-2023).

IMG_7265.JPG

Chư tôn đức chứng minh và tham dự buổi lễ


Tham dự buổi lễ có TT.Thích Nguyên Thành - UV Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Hạnh Lạc, UV Hội đồng Chứng minh, Trưởng BTS GHPG tỉnh Quảng Ngãi, Hiệu trưởng Trường TCPH; HT.Thích Trí Thắng, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS, Phó Hiệu trưởng Học vụ Trường TCPH cùng chư tôn đức BTS, giáo thọ sư, bổn sư và Tăng Ni sinh khóa IV và V.

Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Công an và UBMTTQVN tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và đạo tạo.

IMG_1942.JPG

HT.Thích Hạnh Lạc đọc diễn văn khai mạc

Sau phần phát biểu khai mạc của HT.Thích Hạnh Lạc, Hiệu trưởng Trường TCPH Quảng Ngãi, Ban Tổ chức đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của đại biểu.

Đợt này, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 38 Tăng Ni sinh khóa IV (2017-2020). Được biết, khóa V (2020-2023), trường có 50 Tăng Ni sinh theo học.

IMG_1939.JPG
Quang cảnh buổi lễ
IMG_1950.JPG
Tặng thưởng Tăng Ni sinh có kết quả học tập tốt

Trường TCPH Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày