Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh khóa II (2021-2024)

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh khai giảng khóa I vào năm 2018
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh khai giảng khóa I vào năm 2018
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 8-9, thông tin với phóng viên Giác Ngộ, Đại đức Thích Thiện Thức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh cho biết trường gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh khóa II.

Theo đó, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành; Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện về việc thời gian qua Trường Trung cấp Phật học tỉnh được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ đồng thuận “Thay đổi quy chế tổ chức, hoạt động và kế hoạch tuyển sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh” và Ban Giáo dục Phật Giáo Trung ương GHPGVN chấp thuận kế hoạch tuyển sinh của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh khóa II (2021-2024).

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục nhận hồ sơ và dự kiến khai giảng khóa học mới vào ngày 1-11-2021 (nhằm 27-9-Tân Sửu), tại chùa Phước Thành, khu phố An Thành, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh.

Ban Giám hiệu nhận và phát hành hồ sơ tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh, liên hệ Đại đức Thích Thiện Thức, điện thoại: 0903061404.

Hồ sơ tuyển sinh dành cho Tăng, Ni sinh có trình độ tốt nghiệp cấp 2 trở lên, tuổi đời từ 16-45 (sức khoẻ đầy đủ). Hồ sơ gồm: 1 đơn xin nhập học, 1 sơ yếu lý lịch, 1 giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành (đối với Tăng, Ni ngoài tỉnh), 1 bản sao chứng điệp thọ giới (có thị thực), 1 bản sao chứng chỉ Sơ cấp Phật học (có thị thực, nếu có), 1 bản sao văn bằng Tốt nghiệp THCS (có thị thực), 4 tấm ảnh 3 x 4.

Được biết trước đó, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh đã ra Thông báo số 07/TB-TCPH ngày 27-3-2021 về việc tuyển sinh khóa II (2021-2024) và dự kiến khai giảng vào ngày 5-9-2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp khó lường, làm ảnh hưởng đến kế hoạch khai giảng khóa học mới của nhà trường, Ban Giám hiệu phải gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh như nêu trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày