Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tổ chức thi học kỳ năm 2023

Kỳ thi học kỳ tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM diễn ra từ ngày 18-9 đến 23-9
Kỳ thi học kỳ tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM diễn ra từ ngày 18-9 đến 23-9
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-9, Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã tổ chức thi học kỳ cho Tăng Ni sinh đang theo học các lớp Cao Trung Phật học tại trường.
Họp triển khai quy chế phòng thi
Họp triển khai quy chế phòng thi

Theo đó, chư tôn đức Bộ phận Văn phòng, Ban Giám thị, cán bộ coi thi đã có buổi họp và làm việc để triển khai quy chế trong phòng thi trước khi bắt đầu kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM nhấn mạnh: "Trường Trung cấp Phật học là chiếc nôi đào tạo Tăng tài phụng sự và hoằng dương Phật pháp nên quy chế thi cử cần phải thực hiện thật nghiêm túc".

Sinh hoạt nội quy phòng thi
Sinh hoạt nội quy phòng thi

Sau khi phân công giám thị coi thi, bộ phận Văn phòng đã sinh hoạt nội quy phòng thi đến các Tăng Ni sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Được biết, kỳ thi diễn ra từ ngày 18-9 đến 23-9, bao gồm 12 môn học nằm trong hệ thống Kinh - Luật - Luận và một số môn học bổ trợ kiến thức khác.

Ni sinh tham dự kỳ thi học kỳ
Ni sinh tham dự kỳ thi học kỳ

Hiện nay, trường có lớp Trung cấp khóa 12, 13, 14 và Cao đẳng khóa 8. Tổng số Tăng Ni sinh đang theo học là 690 vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày