Bình Định: Gần 200 Tăng Ni sinh dự thi kiểm tra chất lượng đầu vào Trung cấp Phật học tỉnh

Quang cảnh buổi khai mạc kỳ thi
Quang cảnh buổi khai mạc kỳ thi
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu, ngày 16-8, Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bình Định tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào cho Tăng Ni sinh khóa X, niên khóa 2023-2026.

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định sách tấn Tăng Ni sinh làm bài thi thật tốt

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định sách tấn Tăng Ni sinh làm bài thi thật tốt

Tham dự buổi khai mạc kỳ thi có Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định; Thượng tọa Thích Quảng Nhơn, Phó Hiệu trưởng; Ni sư Thích nữ Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng; Thượng tọa Thích Viên Chơn, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng trường; cùng chư tôn đức trong Ban Giáo thọ, các Ban trực thuộc và gần 200 Tăng Ni sinh khóa X.

Tại buổi khai mạc, Thượng tọa Hiệu trưởng có lời sách tấn đến toàn thể Tăng Ni sinh khóa X. Thượng tọa nêu lên mục đích của kỳ thi nhằm nắm bắt được trình độ của các Tăng Ni sinh sau hơn 2 tháng tu học tại trường, từ đó sẽ có phương hướng giảng dạy và học tập phù hợp.

Thượng tọa tán dương tinh thần học tập của Tăng Ni sinh trong thời gian vừa qua và mong muốn các Tăng Ni sinh sẽ làm bài nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Tăng Ni sinh làm bài thi kiểm tra chất lượng đầu vào khóa X

Tăng Ni sinh làm bài thi kiểm tra chất lượng đầu vào khóa X

Đại đức Thích Đồng Kim phổ biến nội quy phòng thi. Theo đó, kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào khóa X được tổ chức ở khu vực nội trú Tăng, chia ra làm 4 phòng thi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 16-8-2023 và kết thúc cùng ngày.

Sau lễ khai mạc, Tăng Ni sinh khóa X thi các môn: Phật pháp căn bản, Hán văn và Việt Văn.

Được biết, sau thông báo chiêu sinh khóa X của Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bình Định, hiện nay có gần 200 Tăng Ni sinh đăng ký theo học khóa X. Sau khi kết thúc kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào, các Tăng Ni sinh tiếp tục an cư cho đến ngày mãn hạ, trở về các trú xứ. Các Tăng Ni sinh nội trú sẽ tập trung trở lại trường vào ngày 28-7 Âm lịch để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp khóa IX (2020-2023) và khai giảng khóa X (2023-2026), dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18-9-2023 (4-8-Quý Mão).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày