TT-Huế: Lễ nhập tháp cố Đại lão HT.Thích Chánh Trí

GNO - Sáng nay, 4-5 (nhằm ngày 28-3-Bính Thân), tại chùa Hải Đức (P.Trường An, TP.Huế) đã diễn ra lễ truy niệm, cung tống kim quan cố HT.Thích Chánh Trí nhập bảo tháp.

1.jpg
Ban Nghi lễ cử hành lễ phát hành

HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến; Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất; quý Ni trưởng, Ni sư, Ni chúng các tổ đình, tự viện, NPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố cùng đông đảo Phật tử tham dự. 

Đúng 6 giờ 30, chư tôn đức Ban Nghi lễ do HT.Thích Huệ Ấn, Giáo phẩm chứng minh BTS PG tỉnh TT-Huế làm sám chủ đã cử hành lễ phát hành trước kim quan và Giác linh đài cố Hòa thượng.

2.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm quan lâm tham dự lễ truy niệm

Sau đó, chư tôn đức giáo phẩm đã quan lâm trước Giác linh đài cử hành lễ truy niệm. HT.Thích Quán Chơn, Phó BTS PG tỉnh, thay mặt môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng tân viên tịch.

Theo đó, Hòa thượng họ Nguyễn, húy Văn Phùng, sinh ngày 27 tháng 8 năm Mậu Ngọ (1918), nguyên quán thôn Trung Kiên, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là làng Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Năm 12 tuổi (Kỷ Tỵ - 1929), cố Hòa thượng được thân phụ đưa vào Xuân kinh đảnh lễ cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Phước hạ Huệ - Tổ khai sơn Tổ đình Hải Đức Huế cầu thế phát xuất gia. Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Huệ vừa là Bổn sư, vừa là anh họ của cố Hòa thượng.

4.jpg

HT.Thích Quán Chơn cung tuyên tiểu sử

Tháng 6 năm Ất Hợi (1935) được sự cho phép của Hòa thượng bổn sư, cố Hòa thượng đã đăng đàn thọ Tam đàn Cụ túc giới tại Đại giới đàn Sắc Tứ Tịnh Quang - Quảng Trị, do chính cố Trưởng lão Hoà thượng Bổn sư Thích Phước Huệ làm Đàn đầu. Cố Hòa thượng được Bổn sư ban pháp danh Chơn Huệ, pháp tự Chánh Trí.

Sau khi lãnh thọ giới pháp, suốt mấy mươi năm trời, cố Hòa thượng ngày đêm luôn ở bên Thầy để vừa thị giả vừa phụ lo công việc chùa. Từ những Phật sự tại tổ đình Hải Đức hay chùa Kim Quang ở cố đô Huế, cho đến những năm tháng hành đạo tại tổ đình Hải Đức - Nha Trang, dù đi bất cứ nơi đâu cố Hòa thượng luôn được Bổn sư dẫn theo bên mình.

14.jpg

HT.Thích Đức Phương thân lâm phất trần trước giờ di quan

Sau 20 năm tấn tu đạo nghiệp, chí đạo chín muồi, ngày 15 tháng 3 năm Ất Mùi (1955), cố Hòa thượng đã được Bổn sư thọ ký, ban pháp hiệu Bích Viên với bài kệ phú pháp:

Chánh pháp phó Bích Viên
Dự Phật hữu nhân duyên
Kiên trì Giới Định Tuệ
Thế thế vĩnh lưu truyền.

Tháng Giêng năm 1975, sau khi cố Hòa thượng Thích Khai Trí - Đệ tam trú trì tổ đình Hải Đức viên tịch, cố Hòa thượng được tông môn suy cử đảm nhiệm Đệ tứ trú trì tổ đình Hải Đức. Mặc dù đảm nhận trọng trách trú trì tổ đình trong một giai đoạn khó khăn, nhưng cố Hòa thượng đã chu toàn mọi việc chăm sóc chốn Tổ, từ việc tiếp Tăng độ chúng cho đến kinh kệ sớm hôm.

Gần một 100 năm trụ thế, cố Hòa thượng đã sống trọn vẹn một đời thanh bần, giản dị, bình lặng, vô ngã vị tha, thương yêu đồ chúng và con cháu, gần gũi với xóm làng. Hạnh nguyện một đời của cố Hòa thượng là “Cần tảo Già-lam địa”.

3.jpg

Môn đồ pháp quyến của cố Hòa thượng tân viên tịch

Nhờ ân đức của cố Hòa thượng hàng đệ tử nay đã trưởng thành, kế tục quý ngài phụng hành Phật sự tại chốn Tổ cũng như thừa đương Phật sự tại nhiều địa phương.

Hóa duyên đã mãn, hạnh nguyện đã tròn, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 22 tháng 3 năm Bính Thân (nhằm ngày 28-4-2016), cố Hòa thượng đã an nhiên xả báo thân, thâu thần thị tịch tại tổ đình Hải Đức - Huế, trụ thế 99 năm, 72 Hạ lạp.

Sau khi cung tuyên tiểu sử và lời cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ, môn đồ pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh HT.Thích Đức Phương quan lâm cử hành lễ phất trần trước kim quan; Ban Nghi lễ đã cử hành lễ di quan cung tiễn kim quan cố Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Hải Đức.

42.JPG
5.jpg

Ban Kinh sư

37.JPG

Chư tôn giáo phẩm

6.jpg

Chư Tăng Ni các tự viện hộ niệm cung tiễn kim quan nhập bảo tháp

7.jpg

Hòa thượng sám chủ

8.jpg

Cung thỉnh kim quan cố Hòa thượng

9.jpg

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị và di ảnh cố Hòa thượng

10.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm rãi hoa tiễn biệt tại bảo tháp

12.jpg

ĐĐ.Thích Trí Đăng, trưởng pháp tử của cố Hòa thượng đọc cảm tạ

>> Đại lão HT.Thích Chánh Trí viên tịch, đại thọ 99 tuổi ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thạch Sok Xane và ông Kim Ngọc Thái

Vĩnh Long: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan sau Đại hội lần thứ I

GNO - Sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 8-6, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tỉnh.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày