Từ 27-3 tới 5-4, tượng Phật ngọc tôn trí tại Quảng Bình

GNO - Chiều qua, 16-3, buổi họp báo công bố chương trình cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đến chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) do TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN và ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì đã diễn ra tại trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội).

TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Hoằng Phúc cho biết, đã cùng UBND huyện Lệ Thủy cung nghinh tôn tượng về chùa từ ngày 27-3 tới 5-4-2016 (19 tới 28-2-Bính Thân) để nhân dân, Phật tử tỉnh Quảng Bình cũng như du khách thập phương chiêm bái.

1 hop bao 1.jpg


Quang cảnh buổi họp báo chiều qua, 16-3

Tượng Phật ngọc được tôn xưng là Phật ngọc cho hòa bình thế giới (The jade Buddha for universal peace) là pho tượng Phật làm bằng ngọc lớn nhất và quý giá nhất thế giới của Phật giáo ở thế kỷ 21 này.

Tượng nặng 3,9 tấn và cao hơn 2.5m, được chế tác điêu khắc từ một khối ngọc vĩ đại có một không hai đã được phát hiện tại Canada vào năm 2000.

Đây là lần thứ 2 tôn tượng Phật ngọc hòa bình thế giới được cung nghinh đến Việt Nam như một duyên lành dịp đầu xuân Bính Thân 2016.

Trước đó, năm 2009, tôn tượng đã được tôn trí tại các chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng), chùa Đại Tòng Lâm (BR-VT), chùa Phổ Quang, chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), chùa Vạn An (Đồng Tháp), chùa Phật Tích (Bắc Ninh) để Phật tử chiêm bái.

Trong suốt thời gian tượng Phật ngọc được tôn trí tại Quảng Bình, dự kiến có chương trình thuyết pháp do chư tôn đức giảng sư đảm trách vào các buổi chiều với chủ đề Phật giáo và hòa bình thế giới, thiền và cuộc sống. Ngoài ra, còn có lễ thắp nến cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

1 hop bao 2.jpg
Báo giới quan tâm tới sự kiện đặt câu hỏi với BTC

Tại buổi họp báo các phóng viên báo, đài đã đặt ra các câu hỏi về công tác tổ chức sự kiện cung nghinh, tôn tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại chùa Hoằng Phúc. TT.Thích Đức Thiện và ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình lần lượt trả lời rất đầy đủ và thấu đáo.

Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Phúc cho biết thêm, những ngày diễn ra chương trình, đồng bào Phật tử đến chiêm bái Phật ngọc sẽ được BTC và chùa Hoằng Phúc phát cơm hộp miễn phí.

Được biết, trước khi đến Quảng Bình, tôn tượng đã được tôn trí tại chùa Pháp Vân (Q.Tân Phú, TP.HCM), hiện đang ở chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày