Từ thiện Đồng Tâm trao học bổng “Tỏa sáng tương lai”

GNO - Sáng nay 25-12, CLB Từ thiện Đồng Tâm (chùa Pháp Vân, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trao 63 xuất học bổng trong chương trình học bổng “Tỏa sáng tương lai” cho các bạn là học sinh giỏi sáng mắt con người mù, trẻ mồ côi, cơ nhỡ đang sống tại các mái ấm, nhà mở và sinh viên nghèo vượt khó ở các quận trong thành phố.

>>Tập thơ "Tỏa sáng tương lai"

Chương trình được diễn ra tại hội trường tòa soạn báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) - ảnh.

wwndt.jpg
Ảnh: N.T.D

Song hành với chương trình học bổng là tiết mục biểu diễn văn nghệ từ các nghệ sĩ và các bạn đến tham gia chương trình.

Được biết số tiền học bổng trong chương trình này ngoài sự đóng góp từ các nhà hảo tâm thì phần lớn là từ chương trình “Đổi thơ lấy học bổng” thực hiện bởi tập thơ “Tiếng dạ phù sa” của nhà thơ trẻ Nguyễn Ngọc Mai (là chủ nhiệm CLB Từ thiện Đồng Tâm).

“Thơ và đời là một, thơ rất thật và thơ rất đời, thơ cũng có thể phục vụ rất tốt cho cộng đồng bởi vì nó hướng thiện”  đó là những chia sẻ chân thành từ chị Nguyễn Ngọc Mai.

Tổng kinh phí trong chương trình học bổng lần này  là 62 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày