TƯGH ra thông bạch tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Giác Ngộ - Ngày 1-11-2010, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã ký Thông bạch số 395/TB.HĐTS về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 702 (1-11-Mậu Thân 1308 – 1-11-Canh Dần 2010) Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.
yentu.gif
Chư tôn giáo phẩm niêm hương
nhân lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất
của Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông -
Ảnh minh họa  

Thông bạch nhấn mạnh: "Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Việt Nam...".

Nội dung thông bạch cũng hướng dẫn cụ thể về thiết kế lễ đài tưởng niệm và treo biểu ngữ tại Văn phòng T.Ư Giáo hội và BTS Tỉnh, Thành hội PG trong ngày lễ trọng đại sẽ đồng loạt diễn ra trên cả nước vào lúc 8 giờ ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch tới đây, nhằm thiết thực tri ân và tôn vinh công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày