Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Hòa thượng Thích Định Quang tại chùa Huỳnh Kim

Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Hòa thượng Thích Định Quang, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh - Ảnh: Đăng Huy
Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Hòa thượng Thích Định Quang, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp, TP.HCM), sáng 2-10 (7-9-Nhâm Dần), môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 23 Hòa thượng Thích Định Quang, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh.
Chư tôn đức tưởng niệm sáng 2-10 - Ảnh: Quang Nghĩa

Chư tôn đức tưởng niệm sáng 2-10 - Ảnh: Quang Nghĩa

Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Văn phòng II Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, quận Gò Vấp, chư Tăng Ni tông môn đã thành kính niêm hương tưởng niệm đến những công hạnh của Hòa thượng đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Theo đó, Hòa thượng Thích Định Quang xuất gia tại chùa Phước Long với Hòa thượng Hồng Phước, trụ trì chùa Từ Quang, được ban pháp danh Nhựt Kiến, hiệu Không Tâm, nối đời 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ.

Năm 1950, nhân duyên hội đủ, Hòa thượng cầu pháp với Hòa thượng Chơn Thành, chùa Bình An, tỉnh Long Xuyên (nay là tỉnh An Giang). Năm 1957, Hòa thượng lên Sài Gòn tham dự khóa huấn luyện trụ trì Như Lai Sứ giả do Giáo hội Tăng-già Nam Việt tổ chức tại chùa Pháp Hội, Chợ Lớn.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Thường trực Hội đồng Trị sự niêm hương tưởng niệm ngày 1-10 - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Thường trực Hội đồng Trị sự niêm hương tưởng niệm ngày 1-10 - Ảnh: Đăng Huy

Năm 1959, được bổn đạo cung thỉnh về trụ trì chùa Huỳnh Kim, là ngôi chùa của gia tộc họ Nguyễn do ông Nguyễn Văn Sắc hiến cúng. Từ đây, Hòa thượng dừng bước tại trụ xứ để thực hiện công hạnh một đời hành đạo của mình như ước nguyện.

Sau pháp nạn 1963, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập, Hòa thượng được Giáo hội cử đảm nhiệm nhiều Phật sự qua các chức vụ: Phó Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh - Kiến thiết, Đặc ủy Tăng sự tỉnh Gia Định, Chánh đại diện tỉnh Gia Định nhiệm kỳ I.

Để đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài, ngài đã thành lập Phật học viện Huệ Quang tại chùa Huỳnh Kim, giảng dạy chương trình Sơ đẳng đến Trung đẳng Phật học chuyên khoa; sau đó xây dựng trường Bồ Đề Huệ Quang bên cạnh Phật học viện.

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Định Quang - Ảnh : Quang Nghĩa

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Định Quang - Ảnh : Quang Nghĩa

Năm 1975, đất nước thống nhất, Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM thành lập, Hòa thượng được phân công là Trưởng Ban liên lạc Phật giáo yêu nước quận 11. Năm 1979, sau khi Hòa thượng Bửu Chơn phụ trách quận Gò Vấp viên tịch, Hòa thượng được phân công trở lại quận nhà để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước cho đến ngày thống nhất Phật giáo cả nước năm 1981.

Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm Ủy viên Tài chánh thuộc Thành hội Phật giáo Thành phố suốt 3 nhiệm kỳ đầu, chứng minh cho Phật giáo quận và tiếp theo là Chánh Đại diện Phật giáo quận nhà. Trong nhiệm kỳ 4 của Thành hội Phật giáo, Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm Tăng Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Năm 1993, Hòa thượng đã tổ chức trùng tu chánh điện chùa Huỳnh Kim. Cuối năm 1993, lớp học tình thương được mở ra để giúp đỡ các cháu thiếu nhi nghèo, mồ côi không có điều kiện đến trường được thoát nạn mù chữ.

Tác bạch cúng dường trai Tăng - Ảnh: Quang Nghĩa

Tác bạch cúng dường trai Tăng - Ảnh: Quang Nghĩa

Năm 1991, Hòa thượng được chính quyền địa phương cho phép thành lập Hội Tương tế Kim Quang, với số hội viên gần 5.000 người, không phân biệt thành phần tôn giáo, nhằm tương trợ lúc về già, bằng cách tự nguyện đóng góp khi có người từ trần. Năm 1997, tại Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ V, ngài được suy cử làm Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo, kiêm Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận Gò Vấp.

Cuối tháng 11 năm 1997, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Hòa thượng được đại hội suy tôn làm Thành viên Hội đồng Chứng minh và Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

Hòa thượng viên tịch vào lúc 16 giờ 30 ngày mùng 7-9-Kỷ Mão (nhằm ngày 15-10-1999) tại trú xứ chùa Huỳnh Kim, trụ thế 76 năm, 51 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày